1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mátxcơva lo Kiev bán công nghệ tên lửa đạn đạo

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Nga ngày 7/4 ra tuyên bố cho rằng Ukraine phải thực hiện các trách nhiệm quốc tế của mình về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và phải ngăn chặn việc bán các công nghệ tên lửa đạn đạo cho nước thứ ba.

Tên lửa hạng nặng Voyevoda (SS-18 Satan)
Tên lửa hạng nặng Voyevoda (SS-18 Satan)

Bộ Ngoại giao nga dẫn một loạt thông tin báo chí cáo buộc công ty Yuzhmash, có trụ sở ở thành phố Dnepropetrovsk, Ukraine đang đàm phán với khách hàng nước ngoài để bán các công nghệ liên quan đến việc sản xuất tên lửa đạn đạo RS-20 Voyevoda.

“Ukraine, với tư cách là thành viên của Đối tác Chính quyền kiểm soát công nghệ hạt nhân (MTCR) và đã ký Quy tắc ứng xử Hague về chống phổ biến vũ khí đạn đạo (HcoC) phải có trách nhiệm chính trị nghiêm túc”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.

Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi giới chức mới ở Kiev đặc biệt cẩn trọng trước quyết định bán các công nghệ liên quan đến tên lửa đạn đạo với khả năng mang đầu đạn hơn 500kg và tầm bắn hơn 300km.

“Chúng tôi mong rằng dù có khó khăn về chính trị nội bộ ở Ukraine và dù thiếu vắng những lãnh đạo hợp pháp, các lãnh đạo lâm thời của Ukraine phải tỏ rõ trách nhiệm và tránh có những động thái làm ảnh hưởng đến các nước cam kết không phổ biến vũ khí và phương tiện vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt hiệt nay”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

MTCR là tổ chức tự nguyện gồm các nước cam kết chống phổ biến các hệ thống chuyên chở không người lái có khả năng mang vũ khí hủy diệt hàng loạt.

HcoC là bộ quy tắc ứng xử đa phương, với các nước tự nguyên cam kết thông báo trước cho nhau khi tiến hành phóng tên lửa đạn đạo hay phóng tên lửa đẩy cho mục đích không gian và phóng thử.

Tên lửa hạng nặng Voyevoda (SS-18 Satan) được trang bị 10 đầu phóng hướng tới các mục tiêu khác nhau, trọng tải 550-750 tấn, và tầm xa 11.000km.

Trung Anh
Theo Ria Novosti