1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mật vụ Mỹ bắt người đàn ông ném điện thoại khi ông Trump phát biểu

(Dân trí) - Một người đàn ông đã ném điện thoại về phía bục phát biểu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại Hiệp hội súng trường ở Indiana ngày 26/4. Mật vụ Mỹ đã nhanh chóng xác định và bắt giữ người đàn ông này.

Mật vụ Mỹ bắt người đàn ông ném điện thoại khi ông Trump phát biểu
Mật vụ Mỹ bắt người đàn ông ném điện thoại khi ông Trump phát biểu - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Sputnik)


Trong một thông cáo báo chí gửi Fox News, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết: "Khoảng 12h30 ngày 26/4, Tổng thống Trump tham gia một sự kiện ở Indianapolis, bang Indiana. Khi Tổng thống bước lên sân khấu, khi chuẩn bị phát biểu thì một chiếc điện thoại từ đám đông bên dưới ném về phía sân khấu. Một người đàn ông đã bị yêu cầu rời khỏi sự kiện và hiện chúng tôi tiếp tục điều tra vụ việc".

Theo Fox News, người đàn ông bị Mật vụ bắt giữ là William Rose, người này có dấu hiệu say xỉn vào thời điểm đó. Mật vụ Mỹ vẫn đang điều tra liệu Rose có ý định gây ra mối đe dọa nào với Tổng thống Trump hay không.

Năm 2008, một phóng viên Iraq từng ném 2 chiếc giày về phía cựu Tổng thống George W. Bush. Ông Bush khi đó cũng tránh được chiếc giày và nam phóng viên cũng bị lực lượng an ninh áp giải khỏi cuộc họp báo.

Tại sự kiện hôm qua ở Hiệp hội súng trường, ông Trump đã đưa ra một thông báo gây tranh cãi. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, ông sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế của Liên Hợp Quốc. Hiệp ước được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 4/2013. Cho đến nay có 101 quốc gia tham gia hiệp ước này. Mỹ đã ký kết hiệp ước, nhưng chưa chính thức tham gia hiệp ước.

Giới quan sát cho rằng, quyết định này là một phần trong việc điều chỉnh chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy ngành chế tạo vũ khí của Mỹ.

Minh Phương
Theo Fox News