1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia, Thái Lan tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới với Mỹ

(Dân trí) – Malaysia và Thái Lan đã lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới do Mỹ chỉ huy ở Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), mà ở đó, 20.000 quân từ 13 nước sẽ giả định tình huống phối hợp để đối phó với một cuộc khủng hoảng.

 

Malaysia, Thái Lan tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới với Mỹ - 1


Tàu chiến ven biển đầu tiên của Hải quân Mỹ, USS Freedom (LCS 1), đến tham gia cuộc tập trận ở Thái Bình Dương hôm 23/6

Được loan báo là cuộc diễn tập hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần này đã được “khởi động” từ hôm 23/6 ở vùng biển ngoài khơi đảo Hawaii. RIMPAC đã được khởi xướng từ năm 1971.

Theo Hạm đội III của Mỹ, đơn vị điều phối cuộc tập trận, Colombia, Pháp, Malaysia và Thái Lan là những thành viên mới nhất tham gia RIMPAC. “Với việc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận này, các nước mới sẽ thích nghi với phương cách hành động của chúng tôi”, Đô đốc hải quân Mỹ Paul McKeon, quan chức chỉ huy cuộc tập trận RIMPAC nói.

“Cuộc diễn tập sẽ cho phép những nước tham gia có khả năng rất nhanh chóng trở thành một phần của một tổ chức đa quốc gia trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng bất ngờ và thực sự của thế giới – cho dù đó là chiến tranh hay là cuộc khủng hoảng do con người hoặc thiên nhiên gây ra”, ông McKeon nói với báo giới.

Những nước tham gia cũ bao gồm Australia, Canada, Chile, Indonesia, Nhật Bản, Hà Lan, Peru, Singapore và Hàn Quốc. Ba nước khác - Brazil, Ấn Độ và New Zealand – là những quan sát viên ở RIMPAC.

Theo quân đội Mỹ, tổng cộng có hơn 150 máy bay, 34 tàu chiến và 5 tàu ngầm tham gia cuộc diễn tập lần này.

Thái Lan là một trong những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ và năm nay là nước đăng cai cuộc tập trận Hổ Mang Vàng. Quan hệ Malaysia và Mỹ đã được cải thiện kể từ khi ông Barack Obama nhậm chức tổng thống. Hồi đầu tháng này, Malaysia loan báo nước này cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng.

Ông McKeon khẳng định RIMPAC bao gồm những cuộc diễn tập chống cướp biển – một mối quan tâm lớn ở vùng Eo biển Malacca chiến lược, nhưng các cuộc diễn tập được lên kế hoạch mà không có cân nhắc chi tiết về những sự kiện như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhật Mai
Theo Brahman, MSN Malaysia News