1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Malaysia phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể AY.4.2

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Y tế Malaysia ngày 6/11 xác nhận đã phát hiện hai trường hợp nhiễm biến thể phụ AY.4.2 của chủng Delta (còn gọi là Delta Plus) đầu tiên ở nước này, liên quan các du học sinh trở về từ Anh.

Malaysia phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể AY.4.2 - 1

Xét nghiệm Covid-19 bên ngoài một ký túc xá ở Klang, Malaysia (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết, các ca nhiễm AY.4.2 (Delta Plus) được phát hiện khi các du học sinh về đến Sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 2/10.

Ban đầu, cả hai bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính nhưng sau đó cho kết quả dương tính tại lần xét nghiệm thứ hai vào ngày 7/10 trong khi đang trong thời gian cách ly.

Ông Hisham Abdullah cho biết thêm, mẫu này đã được giải trình tự bộ gen đầy đủ tại Viện Sinh học Phân tử Y tế, Đại học Kebangsaan Malaysia và kết quả được công bố vào ngày 30/10.

Theo tiến sĩ Noor Hisham, biến thể AY.4.2 nằm trong số 75 dòng phụ có nguồn gốc từ biến chủng Delta và thuộc trong số các dòng con của AY.4.

"AY.4.2 có thêm hai đột biến ở protein gai là 145H và A222V và tính đến cuối tháng 10/2021, nó chiếm 10% trong tổng số đã được giải trình tự bộ gen đầy đủ ở Anh", ông nói.

Ngày 20/10, Cơ quan An toàn Y tế Anh đã chỉ định AY.4.2 là biến thể đang được điều tra (VUI).

"Vắc xin đang được sử dụng hiện vẫn có hiệu quả đối với chủng phụ này và các biện pháp như kiểm dịch, xét nghiệm… được thực hiện nhằm giúp giảm nguy cơ lây nhiễm ở Malaysia, đặc biệt là tại các cửa ngõ quốc tế của đất nước", ông Noor Hisham nói.

Bộ Y tế Malaysia cho biết sẽ tiếp tục giám sát biến thể này trong cộng đồng.

So với chủng Delta gốc, AY.4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn 10% đến 15%. Cho tới nay, khoảng 96% tất cả các ca nhiễm AY.4.2 trên thế giới được ghi nhận tại Anh. Biến thể này cũng được tìm thấy ở ít nhất 42 quốc gia, trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Israel, và Nga.