1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Malaysia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

(Dân trí) - Malaysia đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 trong khi số người mắc bệnh lên 673 ca.

 
Malaysia ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 - 1

Malaysia hiện có nhiều ca mắc Covid-19 nhất Đông Nam Á. (Ảnh minh họa: Reuters)


Straits Times dẫn thông cáo của Ủy ban quản lý thảm họa bang Sarawak, Malaysia cho biết, bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong ở nước này là một mục sư 60 tuổi tại nhà thờ Emmanuel Baptist, ở Kuching, thủ phủ bang Sarawak.

Người đàn ông này tử vong sáng nay 17/3 tại bệnh viện đa khoa Sarawak. Cơ quan y tế bang Sarawak vẫn đang cố gắng tìm ra nguồn gốc lây bệnh cho vị mục sư này. Hiện giới chức y tế địa phương đã xác định được 193 người tiếp xúc với mục sư và yêu cầu những người này tự cách ly tại nhà.

Trường hợp tử vong thứ hai là một người đàn ông 34 tuổi. Người này qua đời hôm nay tại bệnh viện ở Johor. Bệnh nhân được xác định có tham gia sự kiện tôn giáo có tên “Ijtima Tabligh” tại nhà thờ Hồi giáo Seri Petaling ở thủ đô Kuala Lumpur hồi cuối tháng 2.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Malaysia tăng đột biến những ngày gần đây. Hiện Malaysia đã ghi nhận 673 ca mắc Covid-19, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hơn một nửa trong số này liên quan đến một sự kiện tôn giáo diễn ra tại một nhà thờ Hồi giáo. Khoảng 14.500 người Malaysia và 1.500 người nước ngoài đã tham dự sự kiện tôn giáo trên từ ngày 27/2 đến ngày 1/3 tại nhà thờ Hồi giáo gần thủ đô Kuala Lumpur.

Chính phủ Malaysia tối qua đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ nửa đêm 17/3. Theo đó, các trường học và doanh nghiệp trên khắp Malaysia sẽ đóng cửa, các sự kiện tập trung đông người từ ngày 18/3 đến 31/3. Trong thời gian 2 tuần đó, công dân Malaysia không được phép ra nước ngoài, người nước ngoài không được phép nhập cảnh vào Malaysia, trong khi công dân Malaysia từ nước ngoài trở về sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra y tế và tự cách ly 14 ngày.

Các dịch vụ thiết yếu như cửa hàng thực phẩm, ngân hàng, hiệu thuốc, vận tải, cảng biển tiếp tục hoạt động.

Minh Phương
Theo Straits Times