1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng nổi dậy Syria dùng người dân làm bia đỡ đạn

Một lực lượng nổi dậy tại Syria đã bắt cóc người dân thường rồi nhốt họ vào lồng sắt để làm bia đỡ đạn trong các cuộc không kích.

Lực lượng nổi dậy Syria dùng người dân làm bia đỡ đạn - 1

Người dân bị nhốt trong lồng sắt làm bia đỡ đạn.

Theo nguồn tin từ Ghouta, một khu vực gần Damascus, người dân theo dòng Alawite cùng các binh sĩ chính phủ đã bị nhóm nổi dậy Jaish al-Islam bắt cóc để làm bia đỡ đạn.

Nhiều bức ảnh cùng video đã xuất hiện trên mạng Internet cho thấy xe tải chở con tin bị nhốt trong lồng sắt di chuyển qua các con phố. Sau đó nhóm nổi dậy đặt những chiếc lồng sắt trên tại khu vực công cộng ở Ghouta để "ngăn cản các cuộc không kích" theo lý lẽ của chúng.

Liên minh do Mỹ đứng đầu vào ngày 1/11 đã tiến hành 9 cuộc không kích khắp Syria, bao gồm cả những khu vực như Mar'a và al-Hawl ở phía bắc.

Lực lượng nổi dậy Syria dùng người dân làm bia đỡ đạn - 2

Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết hầu hết các con tin đã bị Jaish al-Islam bắt cóc từ hai năm trước tại khu vực ngoại ô Adra al-Ummaliyah nơi tiếp giáp với Đông Ghouta.

Hiện phía Jaish al-Islam chưa có bất cứ tuyên bố nào liên quan tới vụ việc này.

Cũng trong tuần này, Nhà Trắng tuyên bố một số lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ được cử đến Syria để hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại đây chống lại IS.

Trong một diễn biến khác vào ngày 1/11, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã gặp gỡ phái đoàn hòa bình của Liên hợp quốc tại Damascus để bàn về các cuộc đối thoại quốc tế sắp tới liên quan đến cuộc nội chiến tại Syria.

Theo Hà Linh/AFP, Sputnik

baotintuc.vn

Lực lượng nổi dậy Syria dùng người dân làm bia đỡ đạn - 3