1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loạt UAV tấn công dồn dập, Nga bị tập kích mạnh nhất từ đầu xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã ghi nhận đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu nổ ra.

Loạt UAV tấn công dồn dập, Nga bị tập kích mạnh nhất từ đầu xung đột - 1

Đám cháy lớn ở Pskov, Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 29/8 (Ảnh: AP).

Hàng loạt khu vực trong lãnh thổ Nga, bao gồm Moscow, Oryol, Ryazan, Bryansk, Kaluga và Pskov, đã bị máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu trong ngày 30/8. Chính quyền Nga chưa báo cáo bất kỳ thương vong nào và tuyên bố ngăn chặn gần như tất cả các cuộc tấn công.

Đây được xem là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2 năm ngoái.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã chặn một máy bay không người lái ở quận Ruza khi phương tiện này đang bay tới Moscow.

Để đảm bảo an ninh, cả 4 sân bay ở Moscow đều tạm thời dừng hoạt động. Theo ông Sobyanin, không có thương vong hoặc thiệt hại được báo cáo vào thời điểm tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn 3 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Bryansk trong trận tập kích khiến một tòa nhà hành chính bị hư hại. Ngoài ra, một máy bay không người lái khác trên vùng Oryol cũng bị đánh chặn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Kaluga, trong khi hai cuộc tấn công khác bằng UAV bị ngăn chặn ở vùng Ryazan.

Tại Pskov, nơi cách Ukraine khoảng 600km về phía bắc, máy bay không người lái cũng tấn công một sân bay vào tối 29/8, làm hư hại 4 máy bay quân sự IL-76 và khiến tất cả các chuyến bay bị hủy. Hỏa hoạn bùng phát tại sân bay sau vụ tấn công.

Thống đốc vùng Pskov Mikhail Vedernikov cho biết tất cả các chuyến bay vẫn bị hủy cho đến ngày 31/8, "để xác minh thiệt hại có thể xảy ra đối với đường băng".

Ukraine xác nhận các máy bay Nga đã bị phá hủy ở Pskov, nhưng không bình luận thêm về vụ việc. Kiev thường không bình luận về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù Ukraine tuyên bố có quyền tấn công các mục tiêu quân sự.

"4 máy bay vận tải IL-76 đã bị phá hủy tại một sân bay ở Pskov và không thể sửa chữa. Ngoài ra, một số máy bay khác bị hư hại, nhưng thông tin đang được kiểm tra", Andriy Yusov, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố Nga đang tìm hiểu các UAV được phóng từ đâu để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine. Bà Zakharova cho rằng các UAV này không thể bay được khoảng cách xa như vậy nếu không có thông tin từ các nước phương Tây.

Cùng ngày, giới chức Ukraine xác nhận thủ đô Kiev đã trải qua đợt không kích dữ dội nhất kể từ mùa xuân do các tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Trận không kích khiến ít nhất 2 người thiệt mạng tại Ukraine.

Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố Nga đã phóng 28 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm 29/8, rạng sáng 30/8, tất cả tên lửa đều bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn.

Tướng Zaluzhnyi nói thêm rằng, Ukraine còn phá hủy 15 trong số 16 máy bay không người lái do Nga phóng vào các mục tiêu tại Ukraine trong trận tập kích hôm nay.

Theo Guardian