1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loạn tin đồn cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã qua đời

Trên mạng xã hội Facebook hôm 13.4 có một bài viết với nội dung cựu tổng thống 84 tuổi tạ thế như sau: “Chính trị gia thân yêu của chúng ta đã qua đời. Chúng ta sẽ không được nhìn thấy ông nữa nhưng ông sẽ không bao giờ bị lãng quên”. Bài viết này đã thu hút hơn 1 triệu lượt “like” trên Facebook trong ngày 13.4.

Cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev 2 lần bị đồn qua đời trong tuần này
Cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev 2 lần bị đồn qua đời trong tuần này
Các đại diện của cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã phải 2 lần trong 2 ngày dẹp tin đồn ông qua đời.

Người phát ngôn của ông Gorbachev phát biểu với Media Mass tại Mátxcơva rằng, cựu tổng thống Liên Xô “vẫn còn sống và khỏe mạnh”. Người này cho biết thêm, ông Gorbachev “đã gia nhập danh sách dài những người nổi tiếng trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này”.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, 1 ngày sau (14.4), mạng xã hội Twitter tiếp tục tung tin đồn chính trị gia người Nga qua đời. Một tài khoản giả mạo dưới danh nghĩa thuộc Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy tuyên bố: “Tổng thống Liên Xô Gorbachev đột ngột qua đời tại Mátxcơva theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga”.

Trên thực tế, tài khoản này được thiết lập chỉ 15 phút trước khi đăng bài viết trên nên không tránh khỏi bị nghi ngờ.

Lần này, tin đồn về cái chết của ông Gorbachev lại được dứt khoát bác bỏ. Ông Vladimir Polyakov – người phát ngôn Quỹ Gorbachev - nói với BBC: “Tôi vừa rời khỏi văn phòng của ông ấy đây”.

Trước đó, trong tháng 8 năm 2013, chính trị gia 84 tuổi cũng được thông báo “đã qua đời” sau khi tài khoản Twitter của hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti bị tấn công và đăng tải một thông báo sai lệch.

Trong tháng 5 năm 2012, ông Gorbachev một lần nữa bị đồn “qua đời” bởi một tài khoản giả mạo, lấy danh nghĩa một chính trị gia cấp cao Scandinavia.

Theo Thảo Nguyên/The Independent