1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện người thứ 8 trong cuộc gặp giữa con trai ông Trump và luật sư Nga

(Dân trí) - Người thứ 8 có mặt trong cuộc gặp gây tranh cãi giữa con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump và luật sư Nga hồi năm ngoái được xác định là lãnh đạo một công ty của Nga đặt trụ sở tại Mỹ.

Con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump Jr. (Ảnh: Getty)
Con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump Jr. (Ảnh: Getty)

Theo truyền thông Mỹ, người thứ 8 có mặt trong cuộc gặp giữa Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Donald Trump, và luật sư Nga Natalia Veselnitskaya hồi tháng 6 năm ngoái được xác định là Ike Kaveladze - Phó Chủ tịch Tập đoàn Crocus Group. Chính ông Scott Balber, luật sư của Ike Kaveladze, đã xác nhận điều này.

Crocus Group là tập đoàn bất động sản của tỷ phú người Nga Aras Agalarov - một nhân vật quan tâm tới chính trị. Công ty này đã từng là đối tác của Tập đoàn Trump tổ chức cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2013 tại Moscow.

Trang web cá nhân của Ike Kaveladze cho biết ông “chịu trách nhiệm về nhiều mảng trong dự án phát triển của công ty Nga”. Ike Kaveladze từng theo học tại Học viện Tài chính Moscow và nhận bằng MBA của trường Đại học New Haven tại Connecticut.

Năm 2004, Kaveladze bắt đầu làm việc cho Agalarov. Luật sư Balber của ông Kaveladze cho biết ông Kaveladze đã sống ở Mỹ trong một khoảng thời gian dài và có thể nói tiếng Nga thành thạo. Tuy nhiên vị luật sư khẳng định ông Kaveladze “chưa từng có bất cứ mối liên hệ nào với chính phủ Nga dưới mọi hình thức”.

Theo luật sư của ông Kaveladze, hội đồng điều tra đặc biệt đang thu thập thông tin về thân chủ của mình. Các công tố viên đã xác định ông Ike Kaveladze là người thứ 8 có mặt trong cuộc gặp giữa Donald Trump Jr. và luật sư người Nga tại Tháp Trump mùa hè năm ngoái. Luật sư Balber khẳng định sẽ hợp tác với các công tố viên để điều tra đến cùng sự việc.

Theo luật sư Balber, các công tố viên chưa thẩm vấn ông Ike Kaveladze và các điều tra viên cũng chưa hỏi gì về gia đình Agalarov.

Trả lời phỏng vấn CNN hôm 18/7, luật sư Balber khẳng định: “Chắc chắn không có cuộc nói chuyện nào giữa Agalarov và các điều tra viên của Nga hay chính phủ Nga về bà Hillary Clinton hay chiến dịch tranh cử tại Mỹ. Điều nó không hề xảy ra”.

Xuất hiện với vai trò thông dịch viên

Ông Ike Kaveladze (Ảnh: NBC)
Ông Ike Kaveladze (Ảnh: NBC)

Aras Agalarov là một tỉ phú bất động sản người Nga, có mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, Emin Agalarov, con trai ông, là một ngôi sao nhạc pop, từng có mối quan hệ làm ăn với gia đình Trump.

Luật sư của ông Ike Kaveladze cho biết ông Kaveladze được mời tới tham dự cuộc gặp giữa Donald Trump Jr. và luật sư Nga Natalia Veselnitskaya dưới vai trò là một thông dịch viên vì bà Veselnitskaya không biết tiếng Anh. Tuy nhiên sau khi tới cuộc gặp, ông Kaveladze mới nhận ra bà Veselnitskaya đã đưa theo người phiên dịch riêng.

Theo luật sư Balber, ông Kaveladze nhớ lại rằng cuộc gặp xoay quanh đạo luật Magnitsky áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân Nga.

Cuộc gặp giữa Donald Trump Jr. và luật sư người Nga, diễn ra trong khoảng thời gian bầu cử tổng thống Mỹ 2016 đang là tâm điểm chú ý của dư luận và làm dấy lên nghi vấn đề sự can thiệp của Moscow vào chiến thắng của Tổng thống Trump.

Cuộc gặp diễn ra ở Tháp Trump tại New York được xác định có 8 người tham dự, trong đó có con trai cả của ông Trump; con rể Jared Kushner; quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort; nữ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya; nhà quảng bá âm nhạc người Anh Rob Goldstone; nhà vận động hành lang Rinat Akhmetshin. Hai người còn lại hiện được xác định là ông Ike Kaveladze và phiên dịch viên của bà Veselnitskaya.

Nhật Minh

Tổng hợp