1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ:

Lật tảng băng chìm giáo viên “rởm” sau bê bối bằng giả chấn động New Delhi

(Dân trí) - Ông R.K Mahajan, một quan chức cấp cao trong ngành giáo dục của Ấn Độ, ngày 3/7 thừa nhận khoảng 1.400 giáo viên tiểu học đã xin nghỉ việc ở bang Bihar trong thời điểm nước này đang điều tra vấn đề bằng cấp.

Bằng giả đang là vấn đề gây ra nhiều quan ngại ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa:

Bằng giả đang là vấn đề gây ra nhiều quan ngại ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa: AFP

Theo ông R.K Mahajan, có thể sẽ có thêm nhiều giáo viên sẽ xin nghỉ việc trong thời gian tới để tránh bị kiện vì sử dụng bằng giả. 

Hồi tháng 5 vừa qua, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã tiến hành cuộc điều tra nhằm vào 350.000 giáo viên tiểu học sau khi có thông tin về một thực tế rất đáng quan ngại là khoảng 25.000 giáo viên đã tham gia giảng dạy mà không qua trường lớp nào (!?) 

“Khoảng 1.400 đơn xin thôi việc đã được nộp trước khi Tòa án kết thúc điều tra. Chúng tôi sẽ biết được số lượng giáo viên sử dụng bằng giả là bao nhiêu sau khi hoàn tất quá trình này”, ông R.K Mahajan khẳng định. 

Mặc dù cho rằng con số cụ thể sẽ không phải là vấn đề nghiêm trọng vì “không có gì là hoàn hảo”, ông Mahajan cũng cảnh báo những giáo viên có ý định tiếp tục sử dụng bằng giả để tham gia giảng dạy sẽ phải đối diện với nguy cơ ngồi tù. 

Cuộc điều tra giáo viên sử dụng bằng giả được tiến hành sau khi Bộ trưởng Luật pháp bang New Delhi, ông Jitendra Singh Tomar bị bắt hồi tháng trước vì sử dụng bằng giả. 

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn, là một vấn đề nghiêm trọng của Ấn Độ. Nhiều giáo viên còn không thường xuyên tới lớp, làm gián đoạn tới quá trình học tập của học sinh. 

Theo nghiên cứu hàng năm của hãng Pratham, hiện có hơn một nửa số trẻ em ở các khu vực nông thông vẫn chưa biết đọc bằng tiếng Hindi (phố thông qua Ấn Độ) sau khi học xong 5 năm tiểu học.
Ngọc Anh 
Theo AFP