1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh sự quán Nga tại Yemen bị hư hại do các cuộc không kích

(Dân trí) - Tòa nhà lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Aden của Yemen đã bị hư hại do các cuộc không kích của liên quân, một nguồn tin tại đại sứ quán Nga ở Yemen ngày 1/4 cho biết.

Phiến quân Houthi giương súng trong một cuộc tuần hành ở thủ đô Sanaa. (Ảnh: AP)
Phiến quân Houthi giương súng trong một cuộc tuần hành ở thủ đô Sanaa. (Ảnh: AP)

"Không một cửa sổ nào còn nguyên vẹn", nguồn tin nói. Khả năng tòa nhà bị đóng cửa và sơ tán các công dân Nga đang được xem xét, nguồn tin cho biết thêm.

Vào hôm qua 1/4, một máy bay Nga phục vụ việc sơ tán các công dân Nga đã phải chuyển hướng sang Cairo, sau khi liên quân không cho phép phi cơ hạ cánh tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Yemen đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ sau khi các tay súng thuộc lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi tấn công vào dinh tổng thống ở thủ đô Sanaa nhằm lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Abdrabuh Mansur Hadi.

Trong bối cảnh tình hình bạo lực leo thang, Ai Cập cũng đã bắt đầu sơ tán các công dân khỏi Yemen bằng đường bộ và đường biển trong một nỗ lực phối hợp với Oman và Ả-rập Xê-út.

Các phần tử nổi dậy Houthi ngày 1/4 được cho là đã chiếm quyền kiểm soát biệt thự tổng thống tại Aden sau các vụ xô xát bạo lực làm 15 người chết và hàng chục người bị thương.

"Phiến quân Houthi đã kiểm soát dinh thự tổng thống, các vụ xô xát đang xảy ra quanh dinh thự giữa phiến quân và các nhóm có vũ trang ủng hộ Tổng thống Hadi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen nhằm bảo vệ thành phố và giành lại việc kiếm soát dinh thự, các dân thường đang tham gia vào các vụ xô xát", một người địa phương nói.

Tuần trước, 5 quốc gia Vùng Vịnh và Ai Cập đã phát động hàng loạt cuộc không kích nhằm chống lại phiến quân Houthi sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát thủ đô và các khu vực lãnh thổ rộng lớn ở phía tây Yemen.

Ngoài ra, Jordan, Sudan, Morocco và Pakistan đã tuyên bố sẵn sàng tham gia vào nỗ lực quân sự.

Quốc gia láng giềng Ả-rập Xê-út đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn các cảng biển và không phận của Yemen nhằm ngăn chặn nguồn vũ khí tuồn vào từ nước ngoài.

An Bình
Theo Sputnik