1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh sự quán Ấn Độ ở Afghanistan bị tấn công

(Dân trí) - Lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc Afghanistan ngày 3/1 bất ngờ bị các tay súng tấn công. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi căn cứ không quân của Ấn Độ gần biên giới Pakistan bị tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

(Ảnh minh họa: Getty)
(Ảnh minh họa: Getty)

Người phát ngôn của tỉnh trưởng Balkh, ông Muneer Ahmad Farhad cho biết nhiều tiếng nổ lớn và tiếng súng phát ra sau khi các tay súng tấn công lãnh sự quán Ấn Độ từ một căn hộ gần đó.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, 4 tay súng mang vũ khí hạng nặng đã tìm cách tiến vào lãnh sự quán Ấn Độ song bất thành.

Nguồn tin cho biết: "Các tay súng đã vấp phải sự kháng cự từ bảo vệ của lãnh sự quán và thay vì tiến vào trong, họ đã vào một ngôi nhà cách lãnh sự quán Ấn Độ khoảng 100m và nổ súng từ đó. Căn hộ này sau đó đã bị lực lượng đặc nhiệm Afghanistan bao vây”.

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công đã gây thương vong song hiện chưa có thông tin thống kê chính xác.

Cùng ngày, Đại sứ quán Ấn Độ ở Afghanistan ra thông báo xác nhận toàn bộ nhân viên nước này ở lãnh sự quán tại thành phố Mazar-i-Sharif đều an toàn.

Hiện lực lượng an ninh Afghanistan đang truy lùng những tay súng trong khu vực và không loại trừ khả năng có thêm những tay súng khác.

"Khu vực những tay súng tổ chức tấn công đang bị các lực lượng an ninh Afghanistan phong toả. Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch một cách thận trọng nhằm hạn chế thương vong cho dân thường", ông Shir Jan Durrani, người phát ngôn cảnh sát thành phố Mazar-i-Sharif, cho biết.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Ấn Độ vẫn đang đối phó với cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ không quân ở khu vực biên giới với Paskiatn, làm ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Thời gian qua, cả Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan đều nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng để khởi động lại cuộc hoà đàm với lực lượng Taliban.

Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thăm Kabul và Islamabad. Đây là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ trong hơn một thập niên vừa qua.

Ngọc Anh

Theo Al Jazeera