1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kuwait: Các bộ trưởng “thi nhau” từ chức

(Dân trí) - Hãng thông tấn Kuna của Kuwait đưa tin, ngày 17/3, hàng loạt bộ trưởng đã đệ đơn từ chức tập thể khiến chuỗi khủng hoảng chính trị tại tiểu vương quốc Trung Đông giàu dầu lửa tiếp tục kéo dài.

Ông Fayçal Al-Hajji, Quốc vụ khanh phụ trách nội các cho hay, các phó thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng và một số bộ trưởng khác đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Sheikh Nasser Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah. Các thượng nghị sĩ yêu cầu Thủ tướng Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad al-Sabah phải trình các đơn từ chức này lên hoàng thái tử Sheikh Nawaf al-Al-ahmad al-Sabah, người hiện đang tạm thời là quốc vương của nước này, để ông định đoạt. Hoàng thái tử Sheikh Nawaf al-Al-ahmad al-Sabah hiện không có mặt trong nước.

 

Vụ từ chức tập thể này diễn ra sau khi các bộ trưởng cho rằng Quốc hội Kuwait thiếu tinh thần hợp tác. Ngày 18/3, quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua luật tăng lương (thêm 50 dina, tương đương 180 USD). Trước đó, tháng 2/2008, chính phủ Kuwait đã quyết định tăng lương lên 120 dina (450 USD) và cực lực phản đối đạo luật sắp được thông qua. Hiến pháp Kuwait quy định, quốc vương có thể chấp nhận đơn từ chức của các thành viên chính phủ, thành lập nội các mới hay giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cả trước thời hạn.

 

Cuộc bầu cử lập pháp gần đây diễn ra vào tháng 5/2006, sau khi quan hệ giữa quốc hội và chính phủ lâm vào khủng hoảng không lối thoát. Hoàng thái tử Sheikh Nawaf al-Al-ahmad al-Sabah mới đây đã kêu gọi giải tán chính phủ, bổ nhiệm thủ tướng mới và yêu cầu bầu cử quốc hội sớm. Những năm gần đây, chính trường Kuwait chứng kiến nhiều khủng hoảng chính trị.

 

Tuần trước, thượng nghị sĩ Ahmad Al-Mulaifi cho biết, nội các có thể bị giải tán và ông này kêu gọi một cuộc cải cách ngay trong nội bộ hoàng gia Kuwait. Ông cũng cho rằng, thủ tướng hiện nay, cháu của quốc vương đã thất bại trong việc thực hiện cải cách và giải quyết khủng hoảng chính trị của nước này.

 

Sheikh Nasser nắm quyền lãnh đạo chính phủ lần đầu tiên vào tháng 1/2006 sau khi Quốc hội Kuwait bỏ biếu nhất trí phế truất Quốc vương Sheik Saad Al Abdullah Al Sabah, nhằm chấm dứt cuộc tranh giành quyền lực tại nước này. Sau đó, Kuwait liên tục lâm vào khủng hoảng chính trị, khiến chính phủ phải 3 lần từ chức, quốc hội bị giải tán quốc hội và buộc phải tổ chức bầu cử sớm vào tháng 6/2006, sau khi nhiều bộ trưởng phải điều trần trước quốc hội.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP