Khoảnh khắc Iran dồn dập phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ

(Dân trí) - Iran đã công bố video ghi lại trận tập kích vào các căn cứ quân sự Mỹ để đáp trả cuộc tấn công của Washington.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/7 công bố video ghi lại cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Hình ảnh từ video cho thấy các tên lửa rời bệ phóng trước khi liên tiếp lao về phía mục tiêu.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ (Nguồn: RT)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng hải quân và không quân của IRGC đã tiến hành một chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào 85 địa điểm tại “các cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ”.

IRGC cho biết các cuộc tấn công đã nhắm vào căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait.

IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên bầu trời miền nam Iran.

Theo IRGC, chiến dịch này là “phản ứng ban đầu” đối với hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận Islamabad của Mỹ, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các căn cứ ven biển và các cơ sở phi quân sự ở Hormozgan và Mahshahr của Iran trước đó cùng ngày.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố hoàn tất một đợt không kích mới nhằm vào Iran hôm 7/7, đánh trúng hơn 80 mục tiêu của Iran bằng vũ khí chính xác nhằm đáp trả ngay lập tức các cuộc tấn công mới nhất của Tehran nhằm vào các tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ tuyên bố tấn công các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các trạm radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm của Iran, cùng hơn 60 xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở trong và gần eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ khẳng định mục tiêu của các cuộc tấn công là làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tiếp tục làm gián đoạn hoạt động thương mại quốc tế đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau khi Iran tấn công 3 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, gồm tàu chở dầu M/T Al Rekayyat treo cờ Quần đảo Marshall, tàu M/T Wedyan treo cờ Ả rập Xê út và tàu M/T Cyprus Prosperity treo cờ Liberia.

Mỹ chỉ trích cuộc tấn công vào các tàu thương mại là hành động gây hấn vô cớ của lực lượng Iran, vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn, đồng thời làm suy yếu quyền tự do hàng hải.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran “đã kết thúc”. Ông cảnh báo, Mỹ sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Iran không chấm dứt tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Mỹ tiếp tục tập kích Iran ngày 9/7 (Nguồn: RT)

Rạng sáng nay 9/7, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Theo một quan chức Mỹ, cuộc tấn công hôm nay lớn hơn so với hôm qua.

Một quan chức Mỹ chia sẻ, thỏa thuận ngừng bắn với Iran “ít nhất là đã tạm thời chấm dứt". Quan chức Mỹ này cho biết tình hình với Iran tiếp tục diễn biến rất khó lường và có thể có thêm nhiều cuộc không kích khác.

Theo RT