1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khám phá bí mật mới trong lõi Sao Thủy

(Dân trí) - Mới đây, các nhà thiên văn học người Mỹ đã khẳng định rằng "quả cầu" Sao Thủy chứa hạt nhân là một khối chất lỏng ở bên trong. Để có được khám phá thú vị này, "những kẻ tò mò" đã vận dụng "kỹ xảo" của những đầu bếp khi muốn xác định xem một quả trứng là chín hay sống.

Theo các chuyên gia ẩm thực, muốn xác định một quả trứng gà là chín hay sống, chỉ cần xoay quả trứng. Nếu là trứng chín thì chuyển động không làm nhân quả trứng thay đổi nhưng nếu là trứng sống thì hạt nhân bên trong có dạng lỏng (lòng đỏ) sẽ dao động mạnh. Nhóm nghiên cứu, do Phó Giáo sư thiên văn học Jean-Luc Margot của Đại học Cornell đứng đầu, đã dựa vào nguyên lý này.

 

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu kỹ chuyển động quay của Sao Thủy khi sử dụng những loại kính viễn vọng tối ưu nhất ở bang California, ở Porto Rico và Virginie. 

 

Dưới tác động của lực hấp dẫn của Mặt trời, Sao Thủy sẽ bị lắc giống như một quả trứng. Quan sát được tiến hành trong suốt 5 năm qua đã cho phép các nhà khoa học tính toán tần số dao động trong quá trình quay quanh mặt trời của Sao Thủy. Nhờ những sóng phản xạ lại từ các dao động bên trong Sao Thủy, các nhà khoa học đánh giá cường độ dao động của nhân Sao Thủy là rất mạnh, gấp 2 lần so với cường độ dao động của một vật thể hoàn toàn rắn. Trên lý thuyết, những dao động này tương ứng với một khối dạng lỏng.

 

Ông Sean Solomon, của Cơ quan Carnegie ở Washington, cho rằng bí mật được khám phá này mang lại những bằng chứng mới kiểm chứng những học thuyết trong quá khứ. 

 

Một số học thuyết khẳng định hạt nhân của ngôi sao này bị đông đặc từ lâu do kích thước hạn chế của nó. Phát hiện mới này giúp giới chuyên môn đi đến khẳng định chắc chắn hơn về sự tồn tại một loại từ trường trên Sao Thủy, một vấn đề đã được đề cập và nghiên cứu cách đây nhiều năm. Trước đó, các nhà bác học vẫn luôn hồ nghi về sự tồn tại từ trường trên Sao Thủy bởi điều đó đồng nghĩa với sự tồn tại một hạt nhân dạng lỏng bên trong nó.

HH

Theo AP