1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Kế hoạch của ông Trump có thể khiến EU mất hơn 3.000 tỷ USD

Minh Phương

(Dân trí) - Để đảm bảo an ninh cho Ukraine và khu vực trong thập niên tới mà không có sự hỗ trợ của Mỹ, EU có thể mất tới 3.100 tỷ USD, các nhà kinh tế của Bloomberg ước tính.

Kế hoạch của ông Trump có thể khiến EU mất hơn 3.000 tỷ USD - 1

(Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp với những người đồng cấp NATO ở Brussels hôm 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ có thể cắt giảm đóng góp cho NATO nếu các thành viên châu Âu không đồng ý tăng mức đóng góp của chính họ từ 2% lên 5% GDP.

Ông Hegseth cũng nói rằng, các thành viên châu Âu cần phải gánh vác trách nhiệm cung cấp "phần lớn viện trợ sát thương và phi sát thương trong tương lai cho Ukraine" và "đảm bảo an ninh trên lục địa". Ông lưu ý, Mỹ sẽ không còn "chủ yếu tập trung vào an ninh của châu Âu" mà thay vào đó sẽ nỗ lực bảo vệ biên giới của chính mình.

Sau bài phát biểu của ông Hegseth, các nhà kinh tế Bloomberg đã cố gắng tính toán xem các nước châu Âu sẽ phải chi bao nhiêu để hỗ trợ Ukraine thông qua các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga và tái thiết, cũng như cải tổ quân đội.

Họ ước tính việc xây dựng lại quân đội Ukraine có thể tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD trong thập niên tới, tùy thuộc vào tình hình thực tế và tình hình lãnh thổ khi đạt được thỏa thuận với Nga.

Theo các nhà kinh tế, sẽ cần thêm 30 tỷ USD nữa cho lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 40.000 người bởi một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể bao gồm việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực.

Ngoài ra, sẽ cần thêm khoảng 230 tỷ USD để tái thiết các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở Ukraine bị hư hại do xung đột.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, phần lớn số tiền sẽ cần thiết là để cải thiện khả năng quân sự của các quốc gia thành viên EU, bao gồm xây dựng kho dự trữ pháo binh, cải thiện hệ thống phòng không, tăng cường biên giới phía đông của khối và tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Bất chấp những lời kêu gọi của Tổng thống Trump, các cuộc thảo luận giữa các thành viên NATO ở châu Âu cho thấy, họ coi mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 5% GDP là không thực tế và chỉ có kế hoạch tăng tổng ngân sách quốc phòng lên khoảng 3,5% GDP.

Các nhà kinh tế ước tính điều này sẽ khiến 5 thành viên NATO lớn nhất châu Âu mất thêm 2.700 nghìn tỷ USD trong thập niên tới.

Tuy nhiên, Bloomberg cảnh báo, việc các quốc gia EU huy động nguồn lực ở quy mô này sẽ là một thách thức và có thể sẽ buộc các chính phủ châu Âu phải cơ cấu lại ngân sách của họ và đồng ý phát hành nợ chung. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi của khối có nguy cơ sẽ phải chịu gánh nặng nhiều nhất.

Theo RT