1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kẻ chủ mưu khủng bố Paris đã lên kế hoạch cho vụ tấn công thứ 2

(Dân trí) - Giới chức Pháp ngày 24/11 cho biết, Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu vụ khủng bố thủ đô Paris hồi giữa tháng này, đã lên kế hoạch sẵn cho một vụ đánh bom tự sát nhằm vào quận La Defense vào ngày 18/11 hoặc 19/11.

 


Tên Abdelhamid Abaaoud (Ảnh: Guardian)

Tên Abdelhamid Abaaoud (Ảnh: Guardian)

Tuy nhiên, Abdelhamid Abaaoud đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của cảnh sát Pháp chỉ vài ngày trước khi định tiến hành làn sóng tấn công thứ 2 nhằm vào trung tâm tài chính của Paris.

François Molins, công tố viên Paris, cũng cho báo giới hay, ngay sau vụ khủng bố ở Paris khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, Abaaoud đã dành 2 giờ đồng hồ quanh quẩn ở khu vực cách các quán cà phê mà đồng bọn của hắn đã đánh bom và nổ súng. Hắn cũng xuất hiện gần nhà hát Bataclan - nơi nhiều người bị sát hại nhất ngay cả khi cảnh sát đang đấu súng với những kẻ khủng bố ở bên trong.

5 ngày sau vụ tấn công, Abaaoud là một trong 3 kẻ liên quan đến vụ khủng bố Paris bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào một căn hộ ở quận St Denis, ngoại ô Paris.

Cảnh sát trên khắp châu Âu đã tăng cường lần theo dấu vết của những đối tượng có liên quan đến vụ tấn công. Một trong số đó là Salah Abdeslam, một nghi phạm chính trong vụ tấn công. Tên này là công dân Pháp sống ở Brussels và được cho có vai trò quan trọng trong công tác hậu cần. Anh trai của Salah Abdeslam cũng là một trong những kẻ trực tiếp tham gia đánh bom tự sát.

Salah Abdeslam chạy trốn khỏi Paris sang Bỉ chỉ vài giờ sau vụ tấn công và đến nay cảnh sát vẫn chưa lần ra tung tích của hắn. Cảnh sát Đức hôm qua đã triển khai chiến dịch tìm kiếm nghi phạm 26 tuổi này sau khi tên này được cho là xuất hiện gần Hanover, nhưng cảnh sát không tìm được bằng chứng nào xác nhận hắn xuất hiện hoặc đi ngang qua khu vực này.

Cảnh sát Bỉ cùng ngày cũng phát lệnh truy nã quốc tế đối với Mohamed Abrini, kẻ xuất hiện cùng với Abdeslam chỉ 2 ngày trước khi xảy ra vụ khủng bố Paris. Ảnh chụp từ camera của một trạm xăng cho thấy người đàn ông 30 tuổi và được mô tả là nguy hiểm và có thể mang theo vũ khí này đã lái một chiếc xe hơi cùng với Abdeslam trên xa lộ dẫn tới Paris.

Thủ đô Brussels vẫn trong tình trạng tê liệt kể từ cuối tuần trước sau cảnh báo về mối đe dọa tấn công khủng bố nghiêm trọng có thể sắp xảy ra. Các trường học, văn phòng, cửa hàng đều đóng cửa trong khi một phần hệ thống giao thông công cộng tạm ngừng hoạt động.

Minh Phương

Theo Guardian