1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Jordan: Nghị sỹ bắn nhau bằng súng trường ở quốc hội

(Dân trí) - Tranh cãi nảy lửa tại quốc hội Jordan ngày 10/9 đã dẫn đến việc một nghị sỹ rút súng trường tự động ra bắn vào một nghị sỹ khác.

 
Súng nổ sau cuộc tranh cãi nảy lửa của các nghị sỹ tại quốc hội Jordan.
Súng nổ sau cuộc tranh cãi nảy lửa của các nghị sỹ tại quốc hội Jordan.

Nghị sỹ quốc hội Talal al-Sharif đã rút súng trường AK-47 ra và bắn vào nghị sỹ Qusay Dmisa trong một phiên họp công khai tại quốc hội Jordan. Tuy nhiên, nghị sỹ bị bắn không bị thương, còn ông Sharif ngay sau đó đã bị bắt. Phiên họp của quốc hội đã bị dừng để điều tra vụ việc.

 

Tờ al-Ghad của Jordan cho hay, bên công tố đã yêu cầu tạm giữ ông Sharif trong vòng 14 ngày để điều tra các cáo buộc định giết người, sử dụng vũ khí không phép, chống lại cảnh sát.

 

Các trang web của Jordan đã đăng tải đoạn video cho thấy ông Sharif bắn ông Dmisa, người trước đó đã phản đối ông Sharif trong một cuộc tranh luận tại quốc hội vào hôm chủ nhật.

 

Hãng tin Al Arabiya cho hay nhà vua Jordan sau đó đã triệu chủ tịch quốc hội lên để thảo luận về vụ việc.

 

Nhiều nghị sỹ Jordan đã lên tiếng phản đối kịch liệt vụ bắn súng, kêu gọi giới hữu trách trừng phạt nặng kẻ tấn công. Một nghị sỹ cho rằng vụ việc đã làm hư tổn hình ảnh của Jordan.


Đây là lần đầu tiên súng nổ tại quốc hội Jordan, mặc dù trước đó, vào đầu năm nay, nghị sỹ Shadi al-Edwan đã từng rút ra một khẩu súng lục trong tòa nhà này khi đang tranh cãi gay gắt về giá xăng tăng cao.
 

 

Phan Anh

Theo Alarabiya