Italy phản đối châu Âu đưa quân tới Ukraine
(Dân trí) - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đưa ra quan điểm của bà về đề xuất của Anh và Pháp nhằm đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (Ảnh: Reuters).
Gửi binh lính gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine sẽ là "rủi ro, phức tạp và không hiệu quả", Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố.
Bà Meloni cho biết bà không bị thuyết phục bởi đề xuất của Anh và Pháp, những quốc gia muốn thành lập một "liên minh tự nguyện", được bảo đảm an ninh từ Mỹ, để giám sát hòa bình tại Ukraine trong tương lai.
Phát biểu trước Quốc hội Italy trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang điện đàm về một lệnh ngừng bắn, bà Meloni bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Washington.
Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng việc duy trì an ninh lâu dài ở châu Âu mà không có Mỹ là điều "không thực tế".
"Italy không có vai trò chỉ đơn thuần là đi theo các đối tác châu Âu hay Mỹ, mà phải đưa ra quan điểm của riêng mình và cả sự bất đồng nếu cần thiết: Đó chính là điều chúng tôi đã làm trước các đề xuất mà chúng tôi không bị thuyết phục", bà phát biểu trước các nghị sĩ Italy.
"Vấn đề triển khai quân đội tới Ukraine chưa bao giờ được đưa vào chương trình nghị sự, cũng như chúng tôi tin rằng việc gửi binh lính châu Âu, như Pháp và Anh đề xuất, là một ý tưởng rủi ro, phức tạp và không hiệu quả", bà nhấn mạnh.
Chính phủ cánh hữu của bà Meloni trước đây đã mạnh mẽ ủng hộ Kiev trong cuộc chiến với Nga.
Tuần trước, đảng Anh em Italy của bà đã ủng hộ kế hoạch của EU nhằm tăng cường chi tiêu quốc phòng, sau khi ông Trump tạm đóng băng hỗ trợ quân sự cho Kiev và bắt đầu đàm phán với Moscow.
Bà cũng tìm cách tránh đối đầu với ông Trump, người đã mời bà tới lễ nhậm chức của mình, trong khi không mời những lãnh đạo chủ chốt khác của EU.
Ngoài ra, bà Meloni cũng đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc mở rộng "ô hạt nhân" của Paris cho các quốc gia châu Âu khác, cho rằng điều này hàm ý "sự rút lui của Mỹ". Bà nhấn mạnh: "Tôi sẽ tránh viễn cảnh này".