1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tiết lộ danh tính nữ đại úy bắn rơi máy bay của Syria

(Dân trí) - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, người chỉ huy khẩu đội tên lửa bắn rơi máy bay chiến đấu Su-22 của Syria ngày 24/7 là một nữ quân nhân, hãng tin Jerusalem Post cho biết.


Đại úy Or Naaman thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (Ảnh: IDF)

Đại úy Or Na'aman thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (Ảnh: IDF)

Theo Jerusalem Post, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hai khẩu đội tên lửa Patriot của nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-22 của Syria bị cáo buộc đi vào không phận phía trên Cao nguyên Golan. Nguồn tin quân đội Syria cho biết, một trong hai phi công của Su-22, Omran Muri, đã thiệt mạng trong khi hiện chưa rõ số phận của phi công còn lại.

IDF hôm nay xác nhận, nữ quân nhân của lực lượng này, Đại úy Or Na'aman, chính là người đã chỉ huy khẩu đội tên lửa Patriot bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria.

Theo thông tin từ IDF, Na'aman cũng là người phụ trách chặn một máy bay trinh sát không người lái của Syria cách đây 2 tuần.

Vụ bắn rơi Su-22 tiếp tục khiến quan hệ Israel-Syria leo thang căng thẳng trong bối cảnh Israel bị cáo buộc đứng sau hàng loạt các cuộc tấn công sang biên giới Syria nhằm vào lực lượng của Iran ở đây.

Bình luận về vụ bắn rơi Su-22, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc nói rằng, IDF đã tìm cách để liên lạc với máy bay Syria nhưng không nhận được phản hồi. Theo lập luận của Israel, máy bay này đã vi phạm thỏa thuận năm 1974 giữa Israel và Syria về một vùng đệm ở Cao nguyên Golan.

Minh Phương

Theo Sputnik