Israel dùng 1.100 tấn thuốc nổ phá hầm của Hezbollah, gây rung chấn 4,1 độ

(Dân trí) - Vụ Israel tấn công vào hầm ngầm dưới lòng đất của lực lượng Hezbollah đã gây ra loạt vụ nổ lớn, rung chuyển miền Nam Li Băng.

Israel dùng 1.100 tấn thuốc nổ phá hầm của Hezbollah, gây rung chấn 4,1 độ - 1

Israel được cho đã dùng tới 1.100 tấn thuốc nổ phá hầm ngầm của Hezbollah (Ảnh: TOI).

Israel hôm 10/9 cho biết đã phá hủy các đường hầm quan trọng do lực lượng Hezbollah xây dựng bên dưới dãy Ali al-Taher có vị trí chiến lược ở miền Nam Li Băng, gây ra rung chấn mạnh 4,1 độ.

Trong hình ảnh do Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz chia sẻ, một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên bầu trời đêm.

Vụ nổ xảy ra vài ngày sau khi giới chức Israel tuyên bố đã kiểm soát dãy Ali al-Taher, đồng thời cho biết Hezbollah đã đào nhiều đường hầm tại đây, cho phép lực lượng này tấn công Israel từ khu vực miền núi này.

Theo Military Watch, Israel đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ trong chiến dịch tập kích, lý giải vì sao nó gây ra rung chấn dữ dội. Chiến dịch cho thấy quy mô đặc biệt lớn của hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm mà Hezbollah xây dựng trong nhiều thập niên, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của tác chiến dưới lòng đất mà Hezbollah đang thực hiện.  

Israel bắn 1.100 tấn thuốc nổ phá hầm ngầm Hezbollah, gây rung chấn 4,1 độ (Video: RT).

Quân đội Israel đang kiểm soát một phần miền Nam Li Băng, nơi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn thiết lập một “vùng an ninh” để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel.

Tuyên bố cho biết việc phá hủy các đường hầm “hoàn tất việc kiểm soát về mặt tác chiến đối với dãy Ali al-Taher, cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất”.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận một rung chấn mạnh 4,1 độ tại khu vực này, sau khi Hãng Thông tấn Quốc gia Li Băng (NNA) đưa tin Israel tiến hành một “vụ nổ lớn” trên dãy Ali al-Taher thuộc khu vực Nabatieh, “gây rung chấn và tiếng nổ lớn”.

Israel dùng 1.100 tấn thuốc nổ phá hầm của Hezbollah, gây rung chấn 4,1 độ - 2

Israel đang kiểm soát một phần miền nam Li Băng (Ảnh: Arab News).

Quân đội Israel cho biết hệ thống cơ sở hạ tầng của Hezbollah kéo dài hơn 2km và chứa “rocket, tên lửa và UAV do Iran sản xuất, cùng súng máy, hàng chục tên lửa chống tăng và hàng trăm quả mìn cùng thiết bị nổ”.

Quân đội Israel cho biết thêm khu phức hợp ngầm này còn có một trung tâm chỉ huy của đơn vị “Badr” thuộc Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn. 

Một quan chức quân sự Israel nói với AFP rằng, các thành viên Hezbollah đã đào 8 tuyến đường ngầm để di chuyển an toàn bên dưới dãy núi, đồng thời quân đội Israel thu giữ hàng chục UAV mang chất nổ và hàng trăm quả mìn.

Tháng 3, giao tranh giữa Hezbollah và Israel bùng phát sau khi Tel Aviv cùng Mỹ phát động tấn công Iran.

Bạo lực từng lắng xuống sau thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ hồi tháng 6, sau đó là một thỏa thuận giữa Li Băng và Israel. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã gia tăng về cường độ trong những ngày gần đây.

Giới chức Li Băng cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến tổng cộng hơn 4.300 người thiệt mạng kể từ tháng 3 tới nay.

Trong hơn 2 thập niên, Hezbollah phụ thuộc nhiều vào một mạng lưới công sự ngầm rộng lớn để thực hiện chiến dịch tác chiến bất đối xứng với quân đội Israel. Mạng lưới này gây trở ngại cho những nỗ lực kéo dài của Israel nhằm kiểm soát miền Nam Li Băng trong khuôn khổ chiến dịch tiến công đang diễn ra.

Theo AFP, TOI