1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel chốt mục tiêu, quân đội chờ lệnh đáp trả Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Israel đã quyết định các mục tiêu mà họ có khả năng tấn công ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tháng.

Israel chốt mục tiêu, quân đội chờ lệnh đáp trả Iran - 1

Một cuộc họp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel).

Theo tin tức của Kênh 12, quân đội Israel đã trình một danh sách các mục tiêu cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant khi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, bao gồm "sự hợp tác nhạy cảm" với các quốc gia khác trong khu vực.

"Các mục tiêu đã rõ ràng. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian", một nguồn tin của Israel nói với Kênh 12.

Israel cũng được cho là đã mô tả kế hoạch tấn công tổng quan của mình cho Mỹ nhưng vẫn chưa cung cấp thông tin cập nhật về các mục tiêu cụ thể. Đồng thời, bản tin trích dẫn một nguồn thạo tin cho hay các mục tiêu cũng có thể thay đổi vào giờ chót.

Bộ trưởng Gallant nói với các thành viên của Diễn đàn Gvura rằng ông đồng quan điểm với Thủ tướng Netanyahu và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi về cả nhu cầu và bản chất của hành động đáp trả lần này. Ông khẳng định kế hoạch đáp trả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước đó, ông tuyên bố Israel sẽ sớm đáp trả Iran. "Đó sẽ là một phản ứng chính xác, bất ngờ và chết chóc", ông nói.

Những bình luận này được đưa ra sau khi báo Washington Post đưa tin, Thủ tướng Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc điện đàm ngày 8/10 rằng, hành động trả đũa của Israel sẽ không bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran. Washington Post dẫn lời một quan chức giấu tên cũng cho biết, cuộc tấn công sẽ được thiết kế để tránh "sự can thiệp chính trị vào cuộc bầu cử của Mỹ".

 Theo Washington Post, lập trường mềm mỏng hơn của ông Netanyahu là yếu tố chính khiến Mỹ quyết định gửi hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo tiên tiến THAAD cùng với đội ngũ 100 quân nhân vận hành tới Israel.

Trước đó, Israel được cho là đang cân nhắc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, cả 2 đều bị Mỹ phản đối vì có nguy cơ làm leo thang chiến sự. Bình luận về thông tin của Washington Post, Văn phòng Thủ tướng Israel chỉ ra rằng nhu cầu an ninh của Israel sẽ quan trọng hơn bất kỳ tính toán nào khác.

"Chúng tôi lắng nghe suy nghĩ của chính phủ Mỹ, nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên nhu cầu an ninh quốc gia của Israel", văn phòng của ông Netanyahu tuyên bố.

Đêm 1/10, Iran bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho các chỉ huy của Hamas, Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cảnh báo nếu Israel đáp trả, Iran thậm chí sẽ trả đũa đau đớn hơn nữa. "Nếu các vị phạm sai lầm và tấn công các mục tiêu của chúng tôi, dù trong khu vực hay ở Iran, chúng tôi sẽ tấn công các vị một lần nữa một cách đau đớn", ông nói.

Theo Times of Israel