1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đánh bom tư dinh Đại sứ Iran ở Libya

(Dân trí) - Ngày 22/2, hai quả bom đã đồng thời phát nổ tại cổng tư dinh của Đại sứ Iran ở Libya nhưng không gây thương vong. Vụ tấn công xảy ra ngay tại một quận trung tâm ở thủ đô Tripoli và do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng thực hiện.

Quang cảnh đổ nát trước cổng tư dinh Đại sứ Iran ở Lybia sau vụ tấn công (Ảnh:
Quang cảnh đổ nát trước cổng tư dinh Đại sứ Iran ở Lybia sau vụ tấn công (Ảnh: News Yahoo)

Cục an ninh quốc gia Lybia cho biết hai quả bom đã phát nổ liên tiếp đúng vào thời điểm không có người ở bên trong tòa nhà.

Chi nhánh IS ở Libya đã lập tức thừa nhận là tác giả vụ tấn công.

Đây không phải là mục tiêu đánh bom đầu tiên nhằm vào các cơ quan đại diện nước ngoài ở Tripoli. Trước đó hàng loạt cơ quan đại diện nước ngoài như Đại sứ quán Algeria, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã từng là mục tiêu bị đánh bom.

Ngoài ra, các vụ đánh bom xe cũng xảy ra gần như hàng ngày ở nhiều địa phương khác của Lybia, trong đó có các vụ tấn công ở thành phố Al-Gubba làm ít nhất 45 người thiệt mạng hôm 20/2.

Lybia rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng do sự chia rẽ giữa các phe phái tranh giành quyền lãnh đạo đất nước kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi cách đây 4 năm.

Mâu thuẫn phe phái đã tạo điều kiện cho sự nổi lên của nhiều nhóm phiến quân và các phần tử cực đoan trung thành với IS, đồng thời khiến hầu hết các nước phương Tây phải rút cơ quan đại diện tại Lybia về nước kể từ năm ngoái.

Hiện tại ở Lybia đang tồn tại 2 chính phủ và 2 quốc hội. Trong đó, chính phủ và quốc hội hợp hiến bị đẩy về các tỉnh miền Đông, trong khi tại thủ đô Tripoli tồn tại hệ thống chính phủ và quốc hội mới do nhóm phiến quân từ thành phố miền Tây Misrata thành lập.

Chính phủ mới không được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng lại đang kiểm soát các bộ, sân bay và nhiều công ty dầu mỏ.

Hôm 27/1 vừa qua, các phần tử cực đoan cũng đã kích nổ một bom xe ở phía trước khách sạn Corinthia, một khách sạn sang trọng có nhiều du khách nước ngoài lui tới ở thủ đô Tripoli, khiến 9 người, trong đó có 5 người nước ngoài thiệt mạng.

Vũ Anh
Theo AFP