1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS chiếm đóng phần lớn khu trại tị nạn Palestine ở thủ đô Syria

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua 1/4 đã tấn công và chiếm đóng phần lớn trại tị nạn Palestine Yarmouk ở thủ đô Damascus của Syria. Sự việc làm dấy lên nhiều quan ngại với số phận của dân cư khu trại đã trải qua nhiều gian khổ này.

Hiện còn khoảng 18.000 người Palestine đang mắc kẹt tại trại tị nạn Yarmouk. (Ảnh:
Hiện còn khoảng 18.000 người Palestine đang mắc kẹt tại trại tị nạn Yarmouk. (Ảnh: BBC)

Theo BBC, sáng sớm ngày 1/4 các phiến quân IS đã bắt đầu tấn công vào khu vực phía nam của trại tị nạn Palestine Yarmouk ở Damacus. Dù vấp phải sự kháng cự của nhóm dân quân chống chính phủ Syria Aknaf Beit al-Maqdis, hiện IS đã chiếm được phần lớn khu trại.

Một số cư dân ở trại Yarmouk cho biết nhóm Aknaf Beit al-Maqdis đang lãnh đạo lực lượng phòng vệ chống IS. Một số chiến binh của nhóm Quân đội Syria tự do cũng tham gia lực lượng phòng vệ trên.

Cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài ngày trước khi một thỏa thuận về cứu trợ nhân đạo cho cư dân thuộc khu trại Yarmouk được tiến hành.

Trại Yarmouk được xây dựng cho những người tị nạn Palestine sau cuộc chiến giữa Israel và các nước Arab năm 1948. Trước khi nội chiến Syria bùng nổ năm 2012, hơn 150.000 người tị nạn đã sinh sống tại đây.

Tuy vậy, Yarmouk đã bị cuốn vào vòng chiến giữa chính phủ Syria và quân nổi dậy. Theo Liên Hợp Quốc, hiện còn khoảng 18.000 người tị nạn Palestine bị mắc kẹt trong khu trại và đang gặp nhiều khó khăn về thức ăn, nước uống và điện sinh hoạt.

Thoa Phạm
Theo BBC