1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ireland cáo buộc máy bay ném bom Nga uy hiếp an toàn bay

(Dân trí) - Một máy bay của Ireland hồi tháng trước đã phải chuyển hướng và một chuyến bay khác bị hoãn để tránh hai máy bay ném bom tầm xa của Nga, bay qua không phận do Ireland kiểm soát, giới chức hàng không nước này khẳng định.

Một chiến đấu cơ Typhoon của Anh áp sát máy bay ném bom Nga (Ảnh:
Một chiến đấu cơ Typhoon của Anh áp sát máy bay ném bom Nga (Ảnh: Irish Examine)

Thông tin được Cơ quan hàng không Ireland (IAA) công bố ngày 3/3, và sự việc được cho là xảy ra hôm 18/2, cùng ngày các chiến đấu cơ Typhoon của không quân Anh được điều lên để áp sát 2 máy bay ném bom Nga gần không phận nước này.

Động thái trên được cho là màn phô trương sức mạnh của Nga, giữa lúc căng thẳng liên quan tới xung đột Ukraine tiếp diễn. Thủ tướng Anh David Cameron từng cáo buộc Nga thách thức sự toàn vẹn lãnh thổ của Kiev.

Mátxcơva luôn bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định máy bay của mình bay trên không phận quốc tế và tuân thủ các thông lệ chung.

Giới chức Ireland cho biết 2 máy bay quân sự của Nga đã bay mà không mở bộ phát đáp tín hiệu, vốn cần thiết để giúp các đài kiểm soát không lưu nhận diện.

“Một chuyến bay xuất phát từ Dublin đã bị hoãn do hoạt động của máy bay quân sự Nga trong khu vực không phận do Anh kiểm soát”, thông cáo của IAA cho biết. “Lộ trình của một máy bay cũng phải thay đổi để đảm bảo rằng nó bay cách xa hai máy bay quân sự Nga”.

Các máy bay phải chuyển hướng hoặc bị hoãn đều là máy bay thương mại “mang theo hàng trăm người”, tờ Irish Examiner khẳng định.

Dù vậy IAA cho biết “không có tác động nào tới an toàn của các chuyến bay dân sự trong vùng không phận mình kiểm soát” bắt nguồn từ sự việc trên.

Các máy bay không đi vào vùng không phận thuộc chủ quyền của Ireland mà chỉ bay qua không phận do nước này quản lý, trong phạm vi 25 hải lý tính từ bờ biển nước này.

Bộ trưởng quốc phòng Anh Michael Fallon từng cảnh báo, NATO cần phải sẵn sàng trước “bất kỳ sự khiêu khích nào từ phía Nga” sau vụ việc nêu trên. London cũng từng triệu đại sứ Nga lên để chất vấn về một sự vụ tương tự hồi tháng Giêng.

Thanh Tùng
Theo AFP