1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran ủng hộ hợp tác quân sự với Mỹ chống IS, Mỹ từ chối

(Dân trí) - Lãnh tụ tối cao của Iran, giáo chủ Ayatollah Khamenei ngày 5/9 đã phê chuẩn việc hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tại Iraq, các nguồn tin tin BBC khẳng định.

Các hành động của IS đã khiến cả thế giới giận dữ
Các hành động của IS đã khiến cả thế giới giận dữ

Ông Ayatollah Khamenei đã cho phép chỉ huy quân sự cấp cao nhất của mình điều phối các chiến dịch quân sự với các lực lượng Mỹ, Iraq và người Kurd, các nguồn tin tại Tehran cho biết.

Trước đây Iran vẫn thường phản đối sự can thiệp của Mỹ tại Iraq, một đồng minh của Iran.

Tuy nhiên, những người Hồi giáo dòng Shia tại Iran xem nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) dòng Sunni là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Hồi tháng trước, các cuộc không kích của Mỹ đã giúp các tay súng Shia được Iran hậu thuẫn và lưc lượng người Kurd phá vỡ vòng vây của IS quanh thị trấn Amerli.

IS đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc và Tây Iraq cũng như phía Đông Syria những tháng gần đây.

Theo các nguồn tin, ông Ayatollah Khamenei từng cấm tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lược Quds – một đơn vị tinh nhuệ tác chiến ở nước ngoài của Vệ binh cách mạng Iran – trong việc phối hợp với các lực lượng chống lại IS, bao gồm cả Mỹ.

Những tháng gần đây, ông Soleimani đã tích cực hơn trong việc tăng viện cho các lực lượng bảo vệ Baghdad, với sự hỗ trợ của những người Shia tại Iraq.

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Washington không có kế hoạch hợp tác quân sự với Iran để chống lại IS và Washington cũng sẽ không "chia sẻ thông tin tình báo" với Iran.

“Không điều động binh sỹ”

Trong khi đó, các lãnh đạo NATO đang gặp gỡ tại xứ Wales, Anh cho biết họ muốn lập một liên minh quân sự để chống lại IS.

“Chúng ta cần tấn công chúng theo những cách có thể giúp ngăn chặn chúng chiếm lãnh thổ, tăng cường cho các lực lượng an ninh Iraq và các lực lượng khác trong khu vực, những người sẵn sàng đối đầu với chúng, mà không cần điều động binh sỹ của chúng ta”, ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định. “Rõ ràng tôi nghĩ có một ranh giới đỏ cho những ai ở đây đó là không đặt dấu giày tới thực địa”.

Sự tàn độc của IS, bao gồm các vụ sát hại hàng loạt và bắt cóc các thành viên của các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số, cũng như các vụ chặt đầu các binh sỹ và phóng viên, đã làm dấy lên làn sóng giận dữ khắp thế giới.

Tháng trước, các lực lượng Iraq và người Kurd đã đẩy lùi IS khỏi các khu vực Bắc Iraq, nhưng nhóm này vẫn kiểm soát một khu vực mà chúng tuyên bố là nhà nước Hồi giáo trên cả lãnh thổ Syria và Iraq.

Thanh Tùng
Theo BBC