1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran “tố” máy bay không người lái Mỹ xâm phạm không phận

(Dân trí) - Quân đội Iran ngày 29/8 đã phát hiện một máy bay không người lái của Mỹ xâm phạm không phận của nước này và ngay lập tức phát đi tín hiệu cảnh báo tới máy bay này.

Máy bay không người lái US MQ-1 Predator của Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Máy bay không người lái US MQ-1 Predator của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Tasnim (Iran) đưa tin, ngày 29/8, quân đội Iran đã phát hiện một máy bay không người lái của Mỹ đi vào không phận của nước này.

“Hệ thống phòng không của quân đội Iran đã phát hiện và cảnh báo một máy bay không người lái của Mỹ (UAV) ở không phận phía đông. Máy bay đến từ phía Afghanistan. Sau khi đi vào không phận Iran, máy bay đã rời khỏi khu vực trên”, một nguồn tin từ quân đội Iran cho hay.

UAV của Mỹ được cho là cất cánh từ một căn cứ ở tỉnh Kandahar, Afghanistan và đã đi qua biên giới trên không của Iran khoảng 30 km. Ngay sau khi phát hiện UAV của Mỹ, các hệ thống giám sát và tên lửa phòng không Iran đã được đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, Tasnim không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức Tehran cảnh báo UAV của Washington.

Vào tháng 12/2012, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một máy bay không người lái của Mỹ có tên là ScanEagle tại vịnh Persia cũng với lý do xâm phạm không phận của Iran. Trước đó, tháng 12/2011, Tehran đã bắn hạ máy bay không người lái tàng hình RQ-170 của Mỹ khi UAV này đang hoạt động ở thành phố Kashmar của Iran, gần biên giới với Afghanistan.

Thành Đạt

Theo PressTV