1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran quấy rối

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã bắn cảnh cáo một tàu tấn công nhanh của Iran khi tàu này tìm cách tiếp cận 2 tàu của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư ngày 24/8.


Tàu Mỹ trước đó cũng bị quấy rối gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tàu Mỹ trước đó cũng bị quấy rối gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, tàu tuần tra USS Squall bắn 3 phát súng cảnh hướng về một con tàu của Iran tiến tới sát một tàu Mỹ. Thời điểm bắn cảnh cáo chỉ có 1 tàu Iran lượn lờ quanh tàu Mỹ, trước đó có tới 3 tàu Iran ở khu vực này.

Theo lời ông Cook, tàu Iran đã tiến sát tàu USS Tempest của Mỹ ở cự ly chưa đầy 200m và nhiều lần phớt lờ yêu cầu của Mỹ qua radio cũng như các phát pháo sáng cảnh cáo. Ông Cook miêu tả hành động của phía Iran là “thiếu an toàn và không chuyên nghiệp”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng, tuy không rõ ý định của các tàu Iran nhưng đây là những hành động “không thể chấp nhận được”. “Chúng tôi cho rằng những hành động kiểu này rất đáng lo ngại, nó sẽ khiến căng thẳng leo thang không cần thiết”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nói.

Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Lầu Năm Góc cho biết, vào ngày 23/8, bốn tàu Iran cũng có hành động quấy rối, áp sát nguy hiểm một tàu chiến của Mỹ gần eo biển Hormuz.

Về phía Iran, Bộ trưởng Quốc phòng nước này nói rằng các tàu của họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. “Nếu một tàu Mỹ tiến vào vùng biển hoạt động của Iran, chúng tôi tất nhiên sẽ cảnh cáo. Chúng tôi sẽ giám sát họ và nếu họ xâm phạm lãnh hải, chúng tôi sẽ đối đầu với họ”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan nói.

Minh Phương

Theo Dailymail