1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sẽ không đóng cửa các cơ sở hạt nhân

(Dân trí) - Iran khẳng định sẽ không đóng cửa hay tháo dỡ bất kỳ cơ sở hạt nhân nào sau khi nước này và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đạt thêm 7 điểm thỏa thuận về hoạt động thanh sát hạt nhân.

Các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ vẫn tiếp tục hoạt động nhằm mục đích phát triển hòa bình.
Các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ vẫn tiếp tục hoạt động nhằm mục đích phát triển hòa bình.

Phát biểu tại lễ khai trương các dự án ở cơ sở hạt nhân Arak ở miền Trung Iran hôm 8/2, Phó Giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Asghar Zare'an  khẳng định chính sách tiếp tục phát triển hạt nhân của của Nhà nước Hồi giáo.

“Không cơ sở hạt nhân nào ở Iran sẽ bị đóng cửa hay tháo dỡ và truyền thông nước ngoài không nên tuyên truyền gây ảnh hưởng tới việc này”, kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông Asghar Zare'an.

Theo ông, người dân Iran luôn khắc cốt ghi xương thái độ thù địch của các thế lực thù địch, do đó cần phải hành động thận trọng để biến hy vọng của kẻ thù thành sự thất vọng.

Ông Asghar Zare'an đưa ra bình luận trên trong bối cảnh Iran và IAEA đạt được nhất trí về 7 “bước thực tiễn” nhằm tìm kiếm thêm những biện pháp bảo đảm tính minh bạch trong chương trình hạt nhân của Tehran.

“Đã có thêm 7 bước thực tiễn liên quan tới hoạt động hợp tác với IAEA được hai bên nhất trí và đến ngày 15/5 sẽ được triển khai”, phái viên của Iran tại IAEA Reza Najafi cho hay.

Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận này chưa được công bố.

Trước đó, Iran và IAEA đã tiến hành cuộc họp kéo dài 2 ngày (8-9/2) để đánh giá về những tiến khai thực hiện thỏa thuận khung đạt được trước đó giữa Iran và nhóm P5+1. Hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán kỹ thuật mang tính xây dựng tập trung xung quanh cơ sở hạt nhân nước nặng Arak và nhà máy làm giàu urani dưới lòng đất Fordow. Đây cũng sẽ là hai chủ đề được các nước phương Tây thảo luận với Iran trong các cuộc gặp sắp tới nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Tehran.

Vũ Anh
Theo Xinhua