1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sắp ra mắt chiến đấu cơ tự chế mới

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Iran tuyên bố nước này sẽ cho ra mắt một máy bay chiến đấu tiên tiến mới được sản xuất trong nước.

Một máy bay chiến đấu Saeqeh (Thần Sấm) do Iran tự chế tạo

Một máy bay chiến đấu Saeqeh (Thần Sấm) do Iran tự chế tạo

Chiếc máy bay chiến đấu do Iran tự thiết kế và phát triển, tên gọi Qaher-313 (Người chiến thắng-313) sẽ được đưa ra triển lãm hôm nay nhân dịp kỷ niệm thành công của Cách mạng Hồi giáo 1979.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và một loạt các quan chức quân đội cấp cao sẽ tham dự buổi lễ ra mắt máy bay mới.

Chuẩn tướng Mohammad-Reza Karshki cho biết hồi tháng 2/2011 rằng không quân Iran đang phối hợp với Bộ quốc phòng về một dự án lớn nhằm thiết kế và chế tạo một chiến đấu cơ tiên tiến.

Dòng máy bay chiến đấu mới được cho là giống với chiếc F/A-18 của Mỹ, mặc dù diện mạo lại giống F-5E/F Tiger II. Chiếc máy bay ném bom mới một chỗ ngồi sẽ có khả năng truy tìm máy bay đối phương, tham gia chiến đấu, tấn công các mục tiêu trên mặt đất và chở các vũ khí và đạn dược.

Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực quốc phòng và có khả năng “tự cung tự cấp” trong các hệ thống phòng thủ và khí tài quân sự.

Azarakhsh (Tia Chớp) là máy bay chiến đấu đầu tiên do Iran tự chế tạo. Saeqeh (Thần Sấm) là phiên bản nâng cấp của Azarakhsh.

Iran đã trình làng phi đội các máy bay ném bom-chiến đấu Saeqeh đầu tiên tại một triển lãm hàng không tháng 9/2010.

An Bình
Tổng hợp