Iran quyết không đầu hàng, cảnh báo hậu quả nếu Mỹ động binh
(Dân trí) - Lãnh tụ tối cao Iran đáp trả gay gắt lời kêu gọi “đầu hàng vô điều kiện” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).
"Hãy cho người Mỹ biết rằng Iran không phải là quốc gia dễ đầu hàng, và bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía họ chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được", Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố trong bài phát biểu toàn quốc hôm nay 18/6.
Lãnh tụ Iran khẳng định “không bao giờ đầu hàng”, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên tham gia chiến dịch quân sự của Israel chống lại chương trình hạt nhân của Tehran.
"Những người khôn ngoan và hiểu biết về Iran, về con người và lịch sử nước này sẽ không bao giờ nói với quốc gia này bằng ngôn ngữ đe dọa", lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo.
"Người dân Iran sẽ kiên quyết phản đối cuộc chiến tranh áp đặt này cũng như kiên quyết phản đối nền hòa bình áp đặt", lãnh tụ Khamenei nói.
Trước đó, trong bài viết trên mạng xã hội, lãnh tụ tối cao Iran cũng nhấn mạnh: Trận chiến bắt đầu. Chúng ta phải đáp trả mạnh mẽ chính quyền của những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Chúng ta sẽ không khoan nhượng với những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái”.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện giữa lúc căng thẳng leo thang với Iran.
Tổng thống Trump được cho là đã ngụ ý rằng sự kiên nhẫn của ông đối với tiến trình ngoại giao "đang cạn kiệt".
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Mỹ và đồng minh Israel “biết chính xác” nơi lãnh tụ tối cao Iran đang “ẩn náu”.
Tổng thống Trump gọi lãnh tụ Iran là “mục tiêu dễ dàng”, nhưng tuyên bố “chúng tôi sẽ không loại bỏ ông ấy, ít nhất vào lúc này”.
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini hôm nay cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ và Israel.
“Chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ và chúng tôi sẽ ngăn chặn hành vi gây hấn từ bất kỳ phía nào, dù là Israel hay Mỹ. Chúng tôi đã gửi một thông điệp tới Mỹ rằng chúng tôi sẽ phản ứng rất cứng rắn và sẽ ngăn chặn hành vi gây hấn của bất kỳ nước nào, kể cả Mỹ”, nhà ngoại giao Iran tuyên bố.
“Chúng tôi sẽ không ngần ngại trong việc bảo vệ người dân, an ninh và lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách nghiêm túc và mạnh mẽ, không kiềm chế”, Đại sứ Bahreini nhấn mạnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran sẽ là "một công thức cho cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực".
Ông Trump đang đứng trước lựa chọn khó khăn có quyết định triển khai lực lượng tham gia chiến dịch của Israel nhằm không kích các mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran hay không. Ông đang mất dần sự kiên nhẫn khi các cuộc đàm phán với Iran không mang lại kết quả.
Trong những ngày qua, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở khu vực, bao gồm điều động thêm các phi đội F/A-18 và tàu khu trục USS Porter, củng cố các căn cứ ở Kuwait và Bahrain.
Theo các nguồn thạo tin, Mỹ đã điều động hơn 30 máy bay tiếp dầu trên không đến Trung Đông.
Trang tin ABC News dẫn nguồn tin chưa xác thực cho biết, ông Trump dường như đưa ra quyết định trong vòng 24-48 giờ tới. Nếu giải pháp ngoại giao thất bại, ông Trump có thể sẽ chọn phương án can thiệp quân sự - một kịch bản mà giới quan sát lo ngại sẽ khiến căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa.