Iran nói về "vùng cấm" trong đàm phán với Mỹ

(Dân trí) - Iran tiếp tục vạch ra “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Mỹ trong bối cảnh tiến trình hòa đàm chưa có nhiều tiến triển sau khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng trước.

Iran nói về vùng cấm trong đàm phán với Mỹ - 1

Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Majid Ebn al-Reza (Ảnh: Mehr).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 1/7, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Majid Ebn al-Reza, cho biết năng lực phòng thủ, tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này là "lằn ranh đỏ" đối với an ninh quốc gia.

Ông nêu rõ, Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức đàm phán nào về vấn đề này “ở hiện tại hay trong tương lai".

Tướng al-Reza cũng nhấn mạnh thêm về sự cần thiết của việc tăng cường sức mạnh phòng thủ, tên lửa và máy bay không người lái của Iran, nói rằng các năng lực này sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên các nguồn lực trong nước và tiềm năng công nghệ nội địa.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 23/6 cũng đã kiên quyết loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào về năng lực quân sự của Iran. Ông nhấn mạnh, sức mạnh quốc phòng của đất nước là điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ đàm phán với bất kỳ ai về năng lực quốc phòng của mình. Trong bất kỳ điều kiện nào, Iran sẽ không bao giờ tiến hành các cuộc đàm phán với bất kỳ bên nào về năng lực phòng thủ và răn đe của mình”, ông nói.

Những tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn kéo dài giữa Tehran và Washington, bất chấp hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) gần đây nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 tháng qua. Thỏa thuận này đã mở đường cho một lệnh ngừng bắn và vạch ra các cuộc thảo luận trong tương lai về các vấn đề bao gồm dỡ bỏ lệnh trừng phạt và an ninh khu vực.

Các quan chức Iran nhiều lần nhấn mạnh, bất kỳ hoạt động ngoại giao nào trong tương lai cũng phải dẫn đến việc thực thi đầy đủ thỏa thuận, bao gồm cả việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các bảo đảm chống lại các hành động quân sự tiếp theo.

Mỹ và Iran hôm qua đã đàm phán gián tiếp tại Doha thông qua trung gian Qatar và Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari xác nhận, các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan đã kết thúc các cuộc họp riêng rẽ với các nhà đàm phán của Mỹ và Iran.

"Cuộc đàm phán đã đạt tiến triển tích cực đối với các vấn đề liên quan đến Bản ghi nhớ Islamabad, dựa trên kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Hồ Lucerne", ông Ansari viết trên mạng xã hội X, đề cập đến bản ghi nhớ được ký kết vào tháng trước và một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Iran sau đó tại Thụy Sĩ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm: "Các bên đã đồng ý tiếp tục các cuộc thảo luận trong thời gian tới, với cuộc họp tiếp theo sẽ được lên lịch vào thời gian sớm nhất có thể, sau khi các nghi thức tang lễ của cố Lãnh tụ tối cao Iran hoàn tất".

Các nghi lễ tang lễ dành cho ông Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hồi tháng 2, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần này và kéo dài trong vài ngày, kết thúc bằng lễ an táng chính thức tại quê nhà của ông ở Mashhad vào ngày 9/7.

Theo Tasnim