1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran nói Mỹ “tổn thất nặng” sau 2 vụ tấn công tên lửa

(Dân trí) - Trong khi Mỹ khẳng định “mọi thứ vẫn ổn”, giới chức Iran nói rằng Washington “tổn thất nặng” sau hai cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran nhằm vào lực lượng của Mỹ tại Iraq rạng sáng 8/1.

Tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq
Iran nói Mỹ “tổn thất nặng” sau 2 vụ tấn công tên lửa - 1
Căn cứ al-Asad ở Iraq trúng tên lửa rạng sáng 8/1. (Ảnh: Twitter)

Mỹ "nói một đằng", Iran "nói một nẻo"

“Các thông tin ban đầu xác nhận Mỹ tổn thất nặng nề ở căn cứ không quân al-Asad bất chấp việc Mỹ tìm cách che giấu sự thật này”, Sputnik dẫn lời ông Hamid Reza Moghadam Far, cố vấn của Tư lệnh Vệ binh Hồi giáo Cách mạng Iran (IRGC) cho biết. Tuy nhiên, quan chức này không dẫn chứng cụ thể cho tuyên bố của mình.

Reuters dẫn thông tin từ truyền hình quốc gia Iran cho biết: "Hệ thống theo dõi tên lửa cho thấy các tên lửa đã trúng mục tiêu của Mỹ ở Iraq".
“Chúng tôi cảm ơn hoạt động thành công của Vệ binh Cách mạng… Chúng tôi không bao giờ muốn chiến tranh, nhưng bất cứ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ”, người phát ngôn chính phủ Iran bình luận trên Twitter.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Iran tiến hành 2 đợt tấn công tên lửa nhằm vào 2 căn cứ ở Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú, gồm al-Asad và Erbil, vào rạng sáng nay 8/1. Tehran tuyên bố, các cuộc tấn công này nhằm trả đũa việc Mỹ không kích khiến tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds thuộc IRGC, thiệt mạng cuối tuần trước. Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Baqeri cảnh báo, Tehran sẽ "đáp trả mạnh hơn, khốc liệt hơn" nếu Mỹ trả đũa 2 vụ tấn công sáng nay. Quan chức này cũng nhấn mạnh, hai vụ tấn công sáng nay chỉ cho thấy "một phần nhỏ năng lực" của quân đội Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên Twitter: "Tất cả vẫn ổn. Tên lửa phóng đi từ Iran đã nhằm vào hai căn cứ quân sự ở Iraq. Công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang tiến hành. Đến nay, mọi việc vẫn ổn. Chúng tôi có quân đội mạnh nhất được trang bị tốt nhất thế giới. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai".

Iran nói Mỹ “tổn thất nặng” sau 2 vụ tấn công tên lửa - 2
Ông Trump khẳng định mọi việc vẩn ổn bất chấp 2 cuộc tấn công của Iran. (Ảnh: Twitter)

Nhiễu loạn thông tin

Fox News dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Iran đã phóng tổng cộng 15 tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng của Mỹ và đồng minh ở Iraq vào rạng sáng nay. Trong đó, 10 tên lửa đất đối đất trúng căn cứ al-Asad, 1 tên lửa trúng căn cứ Erbil, 4 tên lửa không trúng mục tiêu, Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ cho biết.

Một quan chức khác của Mỹ cho biết với Fox News, đánh giá ban đầu cho thấy “không có thiệt hại nào với phía Mỹ”. Một trong những lý do được đưa ra để giải thích cho việc Mỹ ít tổn thất sau 2 vụ tấn công của Iran là Mỹ đã nhận được cảnh báo sớm về các vụ tấn công này, nhờ đó lực lượng đã được sơ tán kịp thời.

“Những ngày gần đây để đối phó với các mối đe dọa và hành động từ Iran, Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi cũng như của đối tác. Các căn cứ đều được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ do có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran chuẩn bị tấn công vào lực lượng và lợi ích của chúng tôi trong khu vực. Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ lực lượng của Mỹ, của các đối tác và đồng minh trong khu vực”, Lầu Năm Góc cho biết.

Về phía Iraq, quân đội nước này cho biết không ghi nhận thiệt hại nào với lực lượng của họ sau hai vụ tấn công bằng “22 tên lửa” của Iran.
“Iraq hứng 22 quả tên lửa trong thời gian từ 1h45 đến 2h45 sáng nay 8/1/2020, trong đó 17 tên lửa rơi xuống căn cứ không quân al-Asad nhưng 2 tên lửa không phát nổ, 5 quả còn lại rơi xuống các trụ sở của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở thành phố Erbil. Không ghi nhận thiệt hại nào với lực lượng của Iraq”, thông cáo của quân đội Iraq cho biết.

Iran nói Mỹ “tổn thất nặng” sau 2 vụ tấn công tên lửa - 3
Mỹ đã tăng cường lực lượng ở Trung Đông trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Iran. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ, Iran hiện sở hữu hơn 2.000 tên lửa đạn đạo. Mỹ đã tăng cường lực lượng ở Trung Đông thời gian gần đây trong bối cảnh quan hệ với Iran leo thang căng thẳng. Fox News dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, biên đội do tàu sân bay USS Harry Truman của Mỹ dẫn đầu đã hiện diện ở Vịnh Oman cùng với các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu tuần dương và ít nhất 1 tàu ngầm. Biên đội tàu với hàng trăm tên lửa Tomahawk này của Hải quân Mỹ đã sẵn sàng khai hỏa nếu nhận được lệnh, nguồn tin cho biết.

Minh Phương
Theo Fox News