1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran nói Mỹ không còn bất khả xâm phạm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng, Mỹ hiện không còn có vai trò "thống trị thế giới", trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và phương Tây gia tăng trong thời gian qua.

Iran nói Mỹ không còn bất khả xâm phạm - 1

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: EPA).

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, trong bài phát biểu ngày 2/11 tại một sự kiện, ông Khamenei - lãnh đạo cao nhất của Iran cho rằng, nước Mỹ vào thời điểm hiện tại có những khía cạnh "rất dễ tổn thương" và không còn có vai trò "thống trị thế giới".

Theo Lãnh tụ tối cao Iran, Mỹ hiện không nên được xem là cường quốc bất khả xâm phạm giữa bối cảnh cuộc đối đầu địa chính trị giữa phương Tây và phương Đông có dấu hiệu nóng lên trong thời gian qua.

Phát biểu của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang. Bắt đầu từ năm 2018, khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và một số diễn biến khác sau đó, Tehran tuyên bố sẽ dừng tuân thủ thỏa thuận và làm giàu uranium không giới hạn.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán với Iran về thỏa thuận hạt nhân, tuy nhiên quá trình thương lượng vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.

Hồi tháng 7, Iran tuyên bố đã sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh rằng họ chưa đưa ra quyết định để thực hiện việc này.

Hôm 31/10, ông Robert Malley, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, tuyên bố sẽ dùng phương án ngoại giao ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng để ngỏ khả năng dùng phương án quân sự như giải pháp cuối cùng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau khi phương Tây gần đây cáo buộc Tehran bán hàng nghìn máy bay không người lái tự sát cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cả Nga và Iran đều bác bỏ tuyên bố này.

Theo Newsweek