1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran nắm thông tin quan trọng về Israel nhờ máy bay do thám

(Dân trí) - Ngày 28/10, một quan chức Bộ Quốc phòng Iran khẳng định với báo giới rằng nước này đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng về các “vùng cấm” của Israel nhờ đợt xâm nhập của máy bay do thám không người lái vừa qua.

Iran từng “bắt cóc” máy bay do thám không người lái của Mỹ
Iran từng “bắt cóc” máy bay do thám không người lái của Mỹ

Thông tin trên vừa được chủ tịch Ủy ban quốc phòng của quốc hội Iran Esmaeel Kosari khẳng định trên kênh truyền hình tiếng Ả rập Al-Alam. Theo đó nước này đang sở hữu những “bức ảnh chụp các vùng cấm của Israel”.

Trước đó hôm 6/10, không quân Israel đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái trên bầu trời sa mạc Negev sau khi máy bay này bay vào không phận Israel từ hướng biển Địa Trung Hải. Vào thời điểm đó quân đội Israel không cho rằng máy bay này được phóng đi từ dải Gaza mà xem Hezbollah mới là những người thực hiện vụ do thám.

Nghi vấn này sau đó được lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah khẳng định hôm 11/10 kèm theo tiết lộ máy bay này “được sản xuất tại Iran và lắp ráp ở Li-băng”. Teheran cũng xác nhận thông tin này đồng thời còn chế giễu lực lượng phòng không Israel.

Trong bài phát biểu trên kênh Al-Alam, ông Kosari còn tuyên bố Iran có những máy báy do thám không người lái hiện đại hơn cả loại Hezbollah vừa sử dụng. “Iran hiện sở hữu những máy bay không người lái có công nghệ tiến tiến hơn loại Hezbollah đã sử dụng để xâm nhập không phận của nhà nước Do Thái”, ông Vahidi nói tiếp.

Đồng thời vị quan chức này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng những lệnh cấm vận kinh tế chống nước này của phương Tây có thể ảnh hưởng tới quân đội và tiến bộ khoa học của Iran. “Những lệnh cấm vận bất công của phương Tây không thể tác động tới quân đội và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang của nhà nước Hồi giáo Iran”.

Thanh Tùng
Theo AFP