1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran kêu gọi khu vực can thiệp vào Ai Cập

(Dân trí) – Iran hôm qua đã kêu gọi Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) can thiệp vào cuộc khủng hoảng đang leo thang nghiêm trọng tại quốc gia thành viên Ai Cập, nhằm chấm dứt cảnh đàn áp đẫm máu đối với người Hồi giáo.

Iran kêu gọi khu vực can thiệp vào Ai Cập
Người Ai Cập tiếp tục biểu tình bất chấp sự hiện diện của xe tăng và vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử diễn ra hôm 14/8 làm 638 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif đã đưa ra lời kêu gọi trên ngày hôm qua sau khi được biết tin lại có thêm những vụ đụng độ ở Ai Cập trong ngày “thứ Sáu thịnh nộ” làm ít nhất 30 người chết và 400 người bị thương.

Ngoại trưởng Iran lên án hành động đàn áp của lực lượng an ninh Ai Cập nhằm vào hai trại của người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi hôm 14/8 làm hơn 600 người thiệt mạng. Đối với ông, đây là một "vụ thảm sát" theo đúng nghĩa.

“OIC cần can thiệp càng sớm càng tốt... để tìm một giải pháp hòa bình", ông Zarif hối thúc trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanoglu.

Bất bình trước tình trạng leo thang bạo lực và nhất là hành động cứng rắn của chính quyền Ai Cập hiện nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ cùng châu Âu xem xét lại mối quan hệ với Ai Cập.

“Đức và châu Âu sẽ xem xét lại bản chất quan hệ giữa khối này với Ai Cập căn cứ vào những diễn biến mới nhất tại quốc gia Bắc Phi này”, bà Merkel nói trong cuộc điện đàm tham vấn khẩn cấp với Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày hôm qua.

Thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp cũng cho biết hai nhà lãnh đạo “kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực” và hối thúc các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp vào tuần tới để bàn về tình hình Ai Cập.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ai Cập tiếp tục có những hành động cứng rắn với người biểu tình khi quyết định điều xe thiết giáp tới quảng trường Ramses ở trung tâm thủ đô Cairo, thậm chí còn "bật đèn xanh" cho quân đội sử dụng vũ lực và đạn thật để dẹp tan biểu tình.

Đáng lưu ý, một số nước trong khu vực lại ủng hộ hành động trấn áp quá đà này của quân đội Ai Cập, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để khôi phục kỷ cương và chống khủng bố.

Trong tuyên bố được đọc trên truyền hình, Quốc vương Arập Xêút Abdullah kêu gọi các nước Arập cùng nhau chống lại "các nỗ lực gây bất ổn" Ai Cập. Trước đó, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Barain cũng đưa ra những tuyên bố tương tự.

Đây là ba nước đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và có lịch sử quan hệ không tốt đẹp với Anh em Hồi giáo. Thậm chí Arập Xêút còn cam kết viện trợ 5 tỷ USD cho Ai Cập sau khi Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi của Anh em Hồi giáo bị lật đổ hồi tháng trước.

Mai Hương
Tổng hợp