Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Larijani nói: “Chúng tôi không muốn dùng vũ khí dầu lửa. Tuy nhiên, chính họ đang buộc chúng tôi phải làm như vậy”. Iran là nước xuất khẩu dầu lớn thứ tư thế giới.
Ông Larijani còn cảnh báo rằng bất kỳ nước nào áp đặt trừng phạt chống Iran, vì hoạt động hạt nhân của họ, sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa đau đớn của Tehran.
Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua trừng phạt, ông nói: “Nếu họ làm như vậy, chúng tôi sẽ phản ứng theo cách làm cho họ phải đau đớn. Họ không nên nghĩ rằng họ có thể làm hại chúng tôi mà chúng tôi phải khoanh tay đứng nhìn và không có phản ứng gì”.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Manuchehr Mohammadi đã cảnh báo giá dầu thế giới có thể tăng tới mức khoảng 200 USD/thùng nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với nước này.
Lời bình luận trên được đưa ra ngày 3/8 sau khi Liên Hợp Quốc yêu cầu Iran ngừng chương trình phát triển hạt nhân trong vòng 1 tháng nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt.
Tuy vậy, dường như tuyên bố trên không tác động nhiều đến các thị trường dầu mỏ trên thế giới khi giá dầu thô của Mỹ cùng ngày giảm 1,01 USD xuống 74,08 USD/thùng trong bối cảnh đợt áp thấp nhiệt đới Chris có dấu hiệu không chuyển thành trận bão.
Trong khi đó, trước những bất đồng kéo dài của Iran với quốc tế về chương trình hạt nhân ở nước Hồi giáo này, Nhật Bản - nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới - đã cắt giảm gần 40% lượng nhập mỏ nhập khẩu từ Iran trong quý II/06 so với quý trước đó, tức khoảng 240.000 thùng/ngày xuống còn khoảng 385.000 thùng/ngày.
Tuy vậy, giới phân tích cho rằng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran vẫn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng ngừa như trên trong bối cảnh nhu cầu dầu thế giới tiếp tục gia tăng và một số nước sản xuất dầu như Nigeria gặp khó khăn do các diễn biến bạo lực.
Theo hãng tư vấn Petrologistic chuyên theo dõi các hoạt động xuất khẩu dầu, Iran sản xuất 4 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2006, cao hơn 200.000 thùng so với mức sản lượng trong tháng 6/2006. Giới phân tích dự đoán lượng dầu dự trữ của Iran hiện đạt khoảng 20 triệu thùng, tương đương 25% nhu cầu dầu thế giới mỗi ngày.
Nam Sơn
Theo Reuters