1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran chỉ trích Mỹ “hoang tưởng” vì tuyên bố nhanh chóng đánh bại Tehran

(Dân trí) - Ngoại trưởng Iran đã chỉ trích hàng loạt những điều mà ông gọi là "hiểu biết sai lầm" của Mỹ gây ảnh hưởng tới hòa bình, trong đó nhấn mạnh rằng Washington “hoang tưởng” với tuyên bố có thể nhanh chóng đánh bại Tehran nếu chiến tranh nổ ra.

Iran chỉ trích Mỹ “hoang tưởng” vì tuyên bố nhanh chóng đánh bại Tehran - 1

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/6, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã liệt kê trên Twitter một bản danh sách mà quan chức này gọi là “những hiểu biết sai lầm gây đe dọa tới hòa bình” và trực tiếp đề cập tới Tổng thống Mỹ Donald Trump trên dòng tweet này.

Ông Zarif cho rằng các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp thay thế cho chiến tranh mà đó chính là chiến tranh. Nhà ngoại giao Iran cũng chỉ trích lời cảnh báo “hủy diệt” Iran trước đó của ông Trump, nhấn mạnh nếu điều này xảy ra đó sẽ là tội ác chiến tranh.

Ông Zarif cũng cảnh báo rằng “bất cứ ai bắt đầu chiến tranh sẽ không phải là người kết thúc nó” và "đối thoại và đe dọa" sẽ loại trừ lẫn nhau. Thêm vào đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng “một cuộc chiến kết thúc sớm” với Iran là điều "hoang tưởng".

Đây được coi là lời đáp trả cho tuyên bố của ông Trump hôm 26/6 trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không muốn chiến tranh với Iran nhưng nếu nó nổ ra, “cuộc chiến sẽ không kéo dài”.

Tổng thống Mỹ nói rằng nếu xảy ra kịch bản xung đột thực sự, Mỹ sẽ tiến hành các cuộc không kích Iran và “chưa cần giày của quân nhân chạm đất" thì Mỹ đã thắng.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 27/6 đã kêu gọi các đồng minh NATO cùng hợp tác trong nỗ lực gây áp lực tối đa lên Iran và đảm bảo an toàn của các tàu trên vùng Vịnh sau các vụ tấn công tàu dầu mà Mỹ cáo buộc Tehran thực hiện.

Nhiều quốc gia châu Âu đã cảnh báo quan điểm cứng rắn của chính quyền ông Trump với Iran, quan ngại rằng chính sách của Mỹ có thể sẽ phản tác dụng và gây ra chiến tranh.

Bất cứ sự tham gia nào của NATO vào vùng Vịnh đều cần sự ủng hộ của cả 29 nước thành viên và nếu châu Âu cảm thấy không muốn viễn cảnh này xảy ra, Mỹ sẽ không thể đạt được mục tiêu của họ.

“Chúng tôi muốn cả 2 phía bình tĩnh hơn nhưng chúng tôi không muốn chuyện này trở thành một vấn đề của NATO”, một số nhà ngoại giao châu Âu nói với AFP.

Đức Hoàng

Theo Sputnik