1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cảnh báo trả đũa quyết đoán nếu bị tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iran ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ hoặc mục tiêu của Tehran ở nước ngoài sau khi Mỹ tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công vào căn cứ quân sự ở Jordan.

Iran cảnh báo trả đũa quyết đoán nếu bị tấn công - 1

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cảnh báo: "Nếu bất kỳ bên nào tấn công lãnh thổ, lợi ích hoặc công dân của Iran ở nước ngoài, họ sẽ phải nhận sự đáp trả quyết đoán từ Tehran".

Tuyên bố của Iran đến trong bối cảnh Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của Washington ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng vào cuối tuần qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/1 cho biết ông đã đưa ra quyết định về cách trả đũa vụ tấn công ở Jordan mà Mỹ cáo buộc do các nhóm vũ trang mà Iran hậu thuẫn thực hiện.

Ông cho rằng Iran chịu trách nhiệm trong việc cung cấp vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công, nhưng không nêu ra cụ thể phương án đáp trả.

Mặc dù vậy, ông Biden cho biết Mỹ không muốn làm leo thang các cuộc xung đột trong khu vực. "Tôi không nghĩ chúng ta cần một cuộc chiến rộng hơn ở Trung Đông. Đó không phải là thứ tôi đang tìm kiếm", ông nhấn mạnh.

Cảnh báo của Iran cho thấy thách thức của Mỹ về cách đáp trả cuộc tấn công để tránh bị kéo vào cuộc xung đột, vốn bùng phát vào tháng 10 năm ngoái sau khi Hamas tấn công Israel.

Iran đã không trao đổi các thông điệp với Mỹ trong những ngày gần đây, theo ông Iravani. Hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức mà thường thông qua các nước trung gian như Thụy Sĩ và Oman.

Iran cho biết họ không liên quan đến cuộc tấn công ở Jordan, cũng khiến hàng chục lính Mỹ bị thương. Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian kêu gọi Nhà Trắng sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết tình hình.

Trong khi đó, Kataib Hezbollah, một lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, cho biết họ đang đình chỉ các hoạt động quân sự chống lại quân đội Mỹ.

Kataib Hezbollah giải thích quyết định của họ nhằm khiến chính phủ Iraq không trở nên mất mặt. Iraq đã chỉ trích tất cả các cuộc tấn công của Kataib Hezbollah vào các căn cứ của Mỹ ở nước này kể từ tháng 10 cũng như các cuộc tấn công trả đũa của Mỹ nhằm vào nhóm dân quân.

Iran ủng hộ các nhóm vũ trang chống Israel và chống Mỹ trên toàn khu vực thuộc "trục kháng chiến". Trục này bao gồm lực lượng dân quân ở các quốc gia như Syria, Iraq, Li Băng và Yemen, cũng như nhóm Hamas của người Palestine.

Theo Bloomberg