Iran cảnh báo Mỹ có thể “châm ngòi cho Thế chiến III” sau tối hậu thư
(Dân trí) - Iran cảnh báo Mỹ có thể châm ngòi Thế chiến III sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trao cơ hội cuối cùng để Tehran đạt được thỏa thuận.

Thủy thủ Mỹ hướng dẫn tiêm kích trên tàu quân sự đi qua biển Ả rập (Ảnh: CENTCOM).
“Chúng tôi sẽ không cho phép mở thêm một hành lang thứ hai ở eo biển Hormuz. Bất kỳ tàu chiến hay lực lượng quân sự nào tiến đến khu vực này đều sẽ bị tấn công”, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, phát biểu trên truyền hình Iran, ngày 4/8.
“Những động thái của ông Trump có thể châm ngòi cho Thế chiến III”, ông Rezaei cảnh báo.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ebn-e-Reza tuyên bố Tehran sẽ coi các mối đe dọa từ Mỹ làm cơ sở để nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Chúng tôi sẽ không để bị bất ngờ cũng như không đứng yên một cách thụ động. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tận dụng những mối đe dọa này để nâng cao mức độ sẵn sàng, tăng cường năng lực răn đe và tiếp tục củng cố sức mạnh của mình”, ông Ebn-e-Reza viết trên mạng xã hội X.
Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư, đồng thời cho biết Mỹ đang trao "cơ hội cuối cùng" cho Tehran để ký “một văn kiện tốt”, trước khi Washington có hành động cứng rắn hơn.
“Chúng tôi đang đàm phán với Iran ngay lúc này theo đề nghị của chính Iran, với sự hậu thuẫn của Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), đặc biệt là Qatar, cùng một số quốc gia khác. Rất nhiều nước đã gọi điện... Nhưng nếu điều đó không thành hiện thực, thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để họ ký một văn kiện tốt”, ông nói.
Tổng thống Trump cho biết việc thiết lập hòa bình tại khu vực sẽ diễn ra theo hai giai đoạn: trước hết là mở lại eo biển Hormuz, sau đó là tiến trình “phi hạt nhân hóa” Iran.
Ông nói quá trình này sẽ “mất một khoảng thời gian”, nhưng Mỹ rất “kiên quyết trong vấn đề này”.
Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz có thể được mở lại ngay trong ngày 4/8, đồng thời cho biết chính quyền Iran đã đề nghị đàm phán và các cuộc thương lượng đang diễn ra.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Iran để mở lại eo biển Hormuz trong ngày 4/8 hoặc 5/8, giúp ổn định giá năng lượng.
Eo biển Hormuz tiếp tục là nút thắt khiến đàm phán Mỹ - Iran bế tắc.
Trong khi đó, Iran bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng các nhà đàm phán nước này sẽ gặp phía Mỹ, khẳng định Tehran hiện chỉ đang thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz.
Iran và Oman được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận để mở lại giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Nhưng nếu thỏa thuận này có hiệu lực, Mỹ có thể chịu thiệt rất lớn: đó là việc Tehran chính thức kiểm soát tuyến đường thủy quốc tế huyết mạch này.
Theo nội dung thỏa thuận dự kiến, các tàu hướng vào Vùng Vịnh sẽ đi qua một kênh do Iran kiểm soát, gần bờ biển của nước này. Các tàu rời khỏi Vùng Vịnh sẽ đi qua một kênh gần Oman.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho hay thông tin của Iran “không chính xác” và nói rằng bất kỳ tuyến đường tạm thời nào được thiết lập qua eo biển sẽ không cần sự chấp thuận hoặc cho phép của Tehran và sẽ không thu phí.
Trong 2 tuần qua, Tổng thống Trump đã hai lần hủy bỏ kế hoạch của Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), về một cuộc oanh tạc ngắn, dữ dội vào các địa điểm của Iran và các mục tiêu quân sự khác.
Tổng thống Trump thông báo ông đã đồng ý hủy kế hoạch tấn công quy mô lớn chưa từng thấy sau Thế chiến II vào Iran nhằm tạo điều kiện đạt được một thỏa thuận với Tehran.
Tuy nhiên, ông Trump không giấu giếm mong muốn của mình là mở lại giao thông qua eo biển Hormuz, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải áp dụng một số loại phí và một mức độ kiểm soát nhất định của Iran.





