Mỹ trao “cơ hội cuối cùng” cho Iran, cảnh báo cứng rắn về eo biển Hormuz
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz có thể mở lại ngay trong ngày mai và Iran sẽ không được thu phí qua tuyến đường chiến lược này.

Xuồng cao tốc Iran tại eo biển Hormuz (Ảnh: Tasnim).
Phát biểu tại lễ ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ngày 3/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz có thể được mở lại “ngay trong ngày mai” (4/8).
“Giai đoạn đầu tiên là mở eo biển. Giai đoạn thứ hai sẽ là phi hạt nhân hóa. Việc này sẽ mất thêm một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi rất kiên quyết về mục tiêu này”, ông Trump nói với các phóng viên.
Khi được hỏi về địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, ông Trump cho biết: “Các bạn sẽ biết trong hôm nay hoặc ngày mai. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra rất nhanh, theo hướng này hoặc hướng khác. Đây không phải là vấn đề quá phức tạp”.
Trả lời câu hỏi về việc liệu Iran có sẵn sàng “khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải” tại eo biển Hormuz hay không, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ không cho phép Tehran áp đặt bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động đi lại qua tuyến hàng hải chiến lược này.
“Phải đảm bảo (tự do hàng hải). Tôi sẽ không để họ thu phí. Nếu có ai được thu phí thì sẽ là chúng tôi, vì chúng tôi là bên có quyền kiểm soát hoàn toàn”, ông Trump nói.
“Chúng tôi có một biện pháp gọi là phong tỏa... Sẽ không có chuyện thu phí. Chúng tôi hoàn toàn không bàn đến việc thu phí. Sẽ không có bất kỳ khoản thu nào”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang trao "cơ hội cuối cùng" cho Iran để ký “một văn kiện tốt”, trước khi Washington có hành động cứng rắn hơn.
Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social trước đó, Tổng thống Trump cho biết Iran “tiếp tục đưa ra những tuyên bố quen thuộc, nói rằng eo biển Hormuz sẽ do họ kiểm soát, trong khi trên thực tế tuyến đường này đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hải quân Mỹ cùng với “lệnh phong tỏa” của chúng tôi, hay như một số người gọi là “Bức tường Thép của Mỹ””.
Tổng thống Trump cảnh báo các chuyến hàng “sẽ không thể đến được Iran” nếu Mỹ “không cho phép”.
“Và cũng không có gì được đi qua, trừ khi Iran đạt được một thỏa thuận hoặc đầu hàng hoàn toàn”, nhà lãnh đạo Mỹ gửi thông điệp tới Iran.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Sky).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Iran và Oman đang tiến gần đến việc đạt được một thỏa thuận về một tuyến đường hàng hải mới đi qua Hormuz, tách biệt với các hành lang hiện có.
Lãnh hải của cả Iran và Oman đều giáp eo biển Hormuz, tuyến đường thủy then chốt nơi khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu thường được vận chuyển qua.
Iran về mặt thực tế đã duy trì sự kiểm soát đối với eo biển này kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra cuối tháng 2. Một lệnh ngừng bắn vào tháng 6 đã sụp đổ chỉ sau vài tuần do tranh cãi về các tuyến đường hàng hải qua Hormuz và giao tranh đã bùng phát trở lại vào tháng 7.
Ông Hassam Ghashghavi, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cho biết các bên trung gian đang cố gắng khôi phục lại Biên bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6, và họ nhận thức được rằng Hormuz vẫn là vấn đề trung tâm.





