Iran áp dụng học thuyết quân sự mới, dọa đáp trả áp đảo Mỹ
(Dân trí) - Iran tuyên bố sẽ đáp trả áp đảo các cuộc không kích mới của Mỹ, đồng thời khẳng định sẵn sàng chiến đấu để duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Iran khẳng định duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz (Ảnh: PressTV).
Một nguồn tin an ninh thân cận chia sẻ với kênh Press TV rằng những diễn biến trong vòng 48 giờ qua đã củng cố thêm quyết tâm của Iran cùng với một học thuyết chiến lược và quân sự mới hiện đã được áp dụng.
Theo nguồn tin này, chiến lược cập nhật của Iran quy định rằng trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào lãnh thổ hoặc lợi ích của Iran, nước này sẽ đáp trả bằng vũ lực áp đảo.
Nguồn tin đã giải thích chi tiết về khuôn khổ trả đũa mới của Iran, tuyên bố rằng sau bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Iran, hai hành động lập tức sẽ được thực hiện: Thứ nhất là eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn đối với tất cả các hoạt động giao thông hàng hải; Thứ hai là Iran sẽ tấn công các mục tiêu của đối phương với tỷ lệ ít nhất là 2:1, nghĩa là cứ mỗi mục tiêu của Iran bị đánh trúng, ít nhất hai mục tiêu của đối phương sẽ bị tấn công để đáp trả.
"Bản ghi nhớ được ký kết về vấn đề này nêu rõ rằng Iran sẽ mở cửa trở lại eo biển theo các thỏa thuận riêng của mình. Do đó, Iran sẽ không cho phép thiết lập bất kỳ tuyến đường mới nào nằm ngoài khuôn khổ các thỏa thuận của riêng mình", nguồn tin cho biết.
Nguồn tin cũng đề cập đến những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gửi đi một thông điệp tới Washington.
“Bất kỳ lời đe dọa nào cũng sẽ nhận lại một sự đáp trả mạnh mẽ. Iran không phân biệt giữa Mỹ và các đối tác của họ trong khu vực. Ông Trump sẽ không thu được gì từ những lời đe dọa gần đây này, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ mất cả eo biển Hormuz lẫn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Lựa chọn giờ đây thuộc về ông ấy”, nguồn tin nói với Press TV.
Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Vùng Vịnh, sau khi quân đội Mỹ tiến hành hai đợt không kích mới trong tuần này nhằm đáp trả việc Iran bị cáo buộc tấn công tàu thuyền thương mại gần eo biển Hormuz.
Rạng sáng 8/7, Mỹ đã phát động các cuộc tấn công quân sự vào một số căn cứ ven biển và các trạm phi quân sự ở tỉnh Hormozgan miền nam Iran và thành phố Mahshahr.
Để đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công 85 mục tiêu quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait bằng tên lửa và máy bay không người lái. IRGC cho biết các cuộc tấn công đã đánh trúng các cơ sở tại cảng Salman, khu vực Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Lực lượng này cũng thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ.
Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cho biết bất kỳ nguồn hỗ trợ nào cho chiến dịch tấn công của Mỹ “sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp” của các lực lượng vũ trang Iran.
Cơ quan này cho biết tuyến đường an toàn duy nhất cho các tàu thương mại và tàu chở dầu ở eo biển Hormuz là tuyến đường do Iran chỉ định, và Tehran sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố, ông nghĩ lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran “đã kết thúc”. Ông cảnh báo, Mỹ sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Iran không chấm dứt tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
“Đây là sự trừng phạt cho vụ ném bom các tàu thuyền ngày hôm qua của Iran. Nếu điều này xảy ra một lần nữa, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều”, ông Trump viết trên mạng xã hội, nơi ông cũng đăng tải các bức ảnh và video được cho là hiển thị hậu quả của các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Rạng sáng nay 9/7, lực lượng Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Theo một quan chức Mỹ, cuộc tấn công hôm nay lớn hơn so với hôm qua.
Một quan chức Mỹ chia sẻ, thỏa thuận ngừng bắn với Iran “ít nhất là đã tạm thời chấm dứt". Quan chức Mỹ này cho biết tình hình với Iran tiếp tục diễn biến rất khó lường và có thể có thêm nhiều cuộc không kích khác.
Quân đội Mỹ đang ở trong trạng thái chờ xem tình hình, và các mục tiêu nhắm đến là tên lửa và máy bay không người lái của Iran, những thứ có thể được sử dụng để chống lại các khí tài của Mỹ. Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào các vị trí xung quanh eo biển Hormuz có thể đe dọa đến hoạt động vận tải biển.





