1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Indonesia bắt nữ du khách khỏa thân ở đền thiêng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền đảo Bali, Indonesia bắt giữ một nữ du khách người Đức vì xông vào ngôi đền thiêng và khỏa thân trong một buổi trình diễn.

Indonesia bắt nữ du khách khỏa thân ở đền thiêng - 1

Nữ du khách người Đức trước và sau khi khỏa thân tại đền thiêng ở Bali (Ảnh: Jakarta Daily).

Theo truyền thông Indonesia, sự việc xảy ra vào hồi đầu tuần khi nữ du khách người Đức Darja Tuschinski bị ngăn không cho vào buổi biểu diễn tại ngôi đền linh thiêng Saraswati Ubud tại đảo du lịch Bali.

Người phụ nữ 28 tuổi sau đó đã lao qua lực lượng an ninh để xông vào buổi biểu diễn trước khi cởi bỏ quần áo.

Trong một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng, cô này đi ngang qua một nhóm vũ công trên sân khấu. Sau khi đối mặt với một người đàn ông địa phương, Tuschinski bước ra khỏi sân khấu để quỳ xuống như thể đang cầu nguyện. Cuối cùng, cô đã trở lại sân khấu trước sự kinh ngạc của khán giả.

Nhân viên an ninh cuối cùng đã bắt giữ cô vì tội làm gián đoạn buổi biểu diễn và giao cô cho cảnh sát ở quận Ubud. Cô bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát trước khi được đưa đến bệnh viện để đánh giá thể chất và tâm thần.

Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với Tuschinski nhưng chưa công bố kết quả.

Trong khi đó, ngôi đền đã xin lỗi khán giả và thực hiện một nghi lễ để loại bỏ "năng lượng xấu" khỏi khu vực do hậu quả của vụ khỏa thân.

Các nhà chức trách tin rằng, Tuschinski đã gặp phải vấn đề tài chính và trở nên căng thẳng khi không thể mua được vé xem buổi biểu diễn.

Nữ du khách phải đối mặt với án tù 2 năm 8 tháng nếu bị kết tội vi phạm luật chống lại hành vi khiếm nhã nơi công cộng của Indonesia.

Bali là một hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng với khách du lịch toàn cầu. Nhưng trong những năm gần đây, dư luận Indonesia đã chỉ trích các du khách vì hành vi không phù hợp với văn hóa và quy định địa phương. Chính quyền Bali cũng bắt đầu có những biện pháp mạnh tay hơn.

Đầu tháng 4, một du khách Nga đã bị trục xuất sau khi đăng bức ảnh anh ta khỏa thân từ thắt lưng trở xuống trên núi Agung. Đây là ngọn núi cao nhất Bali và những người theo đạo Hindu trên đảo tin rằng đây là ngôi nhà của các vị thần.

Vào tháng 3, chính quyền hòn đảo cho biết khách du lịch nước ngoài sẽ không được phép sử dụng xe máy để đi vòng quanh Bali, sau một loạt vụ tai nạn dẫn đến thương tích và thậm chí tử vong.

Theo Straits Times