1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IAEA: Iran đang tháo dỡ cơ sở quân sự Parchin

(Dân trí) - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cho biết Iran đang tháo dỡ cơ sở hạt nhân quân sự Parchin, đồng thời thời bày tỏ lạc quan thận trọng về cuộc đàm phán với Tehran sẽ được nối lại vào ngày 13/12 tới.

 Ông Amano khẳng định Iran đang tháo dỡ cơ sở hạt nhân quân sự Parchin ở thủ đô Tehran.
 Ông Amano khẳng định Iran đang tháo dỡ cơ sở hạt nhân quân sự Parchin ở thủ đô Tehran.

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari tại thủ đô Baghdad, ông Amano khẳng định việc tháo dỡ ở Parchin “đang được tiến hành”.

“Đúng, các hoạt động tháo dỡ tại Parchin đang diễn ra, nhưng tôi không thể trình bày chi tiết vào hôm nay", ông nói.

Giám đốc IAEA tin rằng có "lý do thích đáng" khiến Iran muốn hợp tác với IAEA, nhưng cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng "tình hình hiện rất khó khăn và đáng lo ngại".

Ông Amano đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các nhà ngoại giao phương Tây, đại diện các nước thành viên P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ tiếp xúc với đại diện của Iran tại Brussels (Bỉ) vào ngày 21/11 tới để lên kế hoạch chi tiết cho việc nối lại các cuộc thương lượng chính thức giữa hai bên vào đầu năm 2013.

Nếu cuộc gặp hôm 21/11 thành công, P5+1 và Iran sẽ chính thức trở lại bàn đàm phán sau một thời gian dài ngưng trệ. Trước đó, phía Mỹ để ngỏ khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Iran nếu Tehran thể hiện thái độ xây dựng và “có nhượng bộ” trong cuộc họp tới.

Việt Giang
Theo AFP