1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Huyện nghèo Trung Quốc đổ hàng tỷ USD xây các công trình bỏ hoang

(Dân trí) - Một huyện ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã chi gần 6 tỷ USD để xây những dự án xa xỉ rồi bỏ hoang dù đây là một trong những huyện nghèo nhất cả nước.

Huyện nghèo Trung Quốc đổ hàng tỷ USD xây các công trình bỏ hoang - 1

Độc Sơn là một trong những huyện nghèo nhất Trung Quốc (Ảnh: Weibo)

Theo SCMP, chính quyền huyện Độc Sơn, tỉnh Quý Châu ở Trung Quốc đã cam kết thay đổi sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng internet đã đặt ra câu hỏi về khoản vay 40 tỷ nhân dân tệ (5,7 tỷ USD) để xây dựng hàng loạt công trình từ năm 2016.

Kể từ khi đoạn video mang tên “Độc Sơn đã chi 40 tỷ thế nào” được đăng tải hôm 12/7, nó đã thu hút 27 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.

Đoạn video dài 22 phút, do một công ty tên Guan ở Thượng Hải sản xuất, đã liệt kê một số dự án xây dựng ở Độc Sơn, một trong những huyện nghèo nhất Trung Quốc.

Độc Sơn có dân số chỉ 370.000 người, theo một thống kê năm 2017. Tuy nhiên, huyện này trong 4 năm qua đã tiến hành các dự án xây dựng “voi trắng”, ám chỉ những công trình đắt tiền nhưng không có giá trị sử dụng.

Một trong những dự án được nhắc tới là một tòa nhà cao 99,9 mét bằng gỗ mà Độc Sơn kỳ vọng có thể được ghi vào kỷ lục Guinness. Tuy nhiên, tòa nhà gỗ trị giá 28,6 triệu USD này đã bị bỏ hoang.

Trong đoạn video, người dẫn truyện đã đặt ra câu hỏi rằng những dự án “voi trắng” trên đã mang lại lợi ích cho Độc Sơn như thế nào.

Phía chính quyền Độc Sơn nói rằng: “Xem xét các khoản vay thiếu thận trọng trước đây và các dự án còn đang dang dở, chính quyền quyết tâm làm việc theo pháp luật, không ngừng sửa đổi, thanh lọc tư tưởng chính trị và chuẩn hóa việc ra quyết định, củng cố năng lực quản lý dự án, khắc phục một cách tích cực các vấn đề còn tồn tại”.

Tuyên bố trên không đề cập trực tiếp tới đoạn video, nhưng chính quyền cam kết sẽ chuyển các tòa nhà chưa sử dụng thành các dự án có tính thương mại, ví dụ, như biến tòa nhà gỗ thành khách sạn và thay đổi cách quản lý các dự án xây dựng.

Theo một tờ báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Độc Sơn còn khoản nợ 40 tỉ nhân dân tệ chưa thanh toán từ năm 2018, trong khi huyện này hàng năm chỉ thu về khoảng 1 tỉ nhân dân tệ.

Năng suất làm việc của các chính quyền địa phương ở Trung Quốc từ lâu đã được đánh giá gần như hoàn toàn dựa trên khả năng tạo ra tăng trưởng kinh tế, dẫn tới hoạt động vay mượn tăng nhanh và số tiền vay về thường sẽ được dành để cấp vốn cho các dự án xây dựng không mang lại lợi nhuận.

Quý Châu rơi vào khủng hoảng nợ từ năm 2018 khi chính quyền Độc Sơn không trả được các khoản vay cho các nhà đầu tư. Nhiều quan chức Độc Sơn đã bị điều tra vào năm 2018 sau khi chính quyền trung ương phát hiện rằng huyện này đã che đậy hành vi sử dụng đất trái phép.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quý Châu hồi tháng 10/2018 nói rằng ít nhất 10 quan chức Độc Sơn đã bị cách chức. Hơn một năm sau, cựu bí thư đảng ủy Độc Sơn Pan Zhili đã bị cáo buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực liên quan tới bê bối khủng hoảng nợ.

Đức Hoàng

Theo SCMP