1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hong Kong treo thưởng nhà 1,4 triệu USD để kêu gọi dân tiêm chủng Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Để khuyến khích người dân đi tiêm chủng Covid-19, các trùm bất động sản ở Hong Kong treo thưởng căn hộ trị giá 1,4 triệu USD cho những người tiêm đủ 2 liều thông qua chương trình bốc thăm may mắn.

Hong Kong treo thưởng nhà 1,4 triệu USD để kêu gọi dân tiêm chủng Covid-19 - 1

Giải thưởng căn hộ được xem là rất hấp dẫn ở Hong Kong, nơi có giá bất động sản đắt đỏ hàng đầu thế giới (Ảnh: SCMP).

Theo SCMP, giải thưởng hấp dẫn này do tập đoàn Sino, quỹ từ thiện Ng Teng Fong và công ty Chinese Estates Holdings thông báo hôm 28/5. Cụ thể, họ sẽ bỏ tiền tài trợ giải thưởng cho cuộc bốc thăm may mắn nhằm khuyến khích người dân đặc khu đi tiêm chủng.

Giải lớn nhất là một căn hộ có 1 phòng ngủ, diện tích 41,7 m2, trị giá 1,4 triệu USD, thuộc một dự án ở Kwun Tong. Toàn bộ cư dân trên 18 tuổi, có thẻ cư trú dài hạn và đã đi tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19 đều đủ điều kiện đăng ký tham gia bốc thăm may mắn. Những người đã tiêm chủng trước 28/5 cũng được tham gia, và đơn đăng ký phải được nộp trước ngày 1/9.

Ngoài giải thưởng lớn, các nhà tài trợ cũng tặng thêm 20 giải khác là một tấm thẻ trả trước hoặc tín dụng có giá trị 12.800 USD/chiếc. Giải thưởng tiền sẽ không chỉ giới hạn với thường trú nhân, mà bất cứ ai có thị thực lao động ở Hong Kong, kể cả những người giúp việc gia đình, cũng có thể tham gia.

Đây được xem là nỗ lực lớn nhất từ trước tới nay của Hong Kong nhằm thúc đẩy tốc độ tiêm chủng chậm chạp của thành phố dù chương trình tiêm phòng tại đây đã bắt đầu từ cuối tháng 2.

Hong Kong đang còn xa mới đạt đến mục tiêu tiêm chủng 70% cho 7,5 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng. Tính đến 28/5, có 17,6% dân số tiêm mũi thứ nhất, trong khi 12,9% dân số tiêm đủ 2 mũi.

Giải thưởng căn nhà được xem rất hấp dẫn trong bối cảnh thành phố này đang thiếu nghiêm trọng nhà ở, và giá bất động sản ở đặc khu này đang ở mức cao so với thế giới.

Hong Kong là một trong những khu vực hiếm hoi trên thế giới mà chính quyền đã chuẩn bị đủ vắc xin để tiêm chủng cho toàn bộ dân số. Tuy nhiên, người dân lại tỏ ra chần chừ không muốn tiêm. Giới quan sát cho biết, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc người dân Hong Kong ngần ngại tiêm chủng do tiếp cận thông tin sai lệch trên mạng internet, cảm giác thiếu cấp bách vì số ca Covid-19 ở Hong Kong tương đối thấp và một số người dân không quá tin tưởng chính quyền.

Trước đó, giới chức Hong Kong cảnh báo rằng, việc người dân ngần ngại và không muốn tiêm chủng có thể sẽ khiến hàng triệu liều vắc xin ở đây hết hạn và buộc phải bỏ đi, trong bối cảnh cả thế giới đang giành giật để tìm mua những chế phẩm này.