1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 4.600 binh sĩ Nga bị kết án đào ngũ sau 2 năm chiến sự?

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tòa án ở Nga được cho là đã kết án hơn 4.600 binh sĩ vì tội đào ngũ và các tội danh khác liên quan đến hành vi từ chối phục vụ trong quân đội trong 2 năm qua, một cơ quan báo chí độc lập đưa tin.

Hơn 4.600 binh sĩ Nga bị kết án đào ngũ sau 2 năm chiến sự? - 1

Lính thủy quân lục chiến Nga (Ảnh: Sputnik).

Theo trang tin Proekt, rời bỏ hàng ngũ khi chưa được phép là cáo buộc hình sự phổ biến nhất đối với quân nhân Nga trong 2 năm qua, với 4.373 binh sĩ bị kết án về tội này. Con số này tăng mạnh so với mức 527 người vào năm 2021, trước khi có chiến sự.

Xếp sau đó là tội danh bất tuân thượng lệnh. Năm 2023 có 289 người bị kết án về tội này, so với chỉ 9 bị cáo trong 5 năm trước đó.

129 binh sĩ khác phải ra tòa vì tội đào ngũ, trong khi 31 người bị kết án tội giả bệnh và trốn nghĩa vụ bằng các cách khác.

Proekt đưa tin, những người lính bị kết tội đào ngũ phải nhận hình phạt nghiêm khắc hơn những người công khai từ chối chiến đấu ở Ukraine. Nhóm người từ chối chiến đấu trung bình lãnh án 2 năm tù.

Về tổng thể năm 2022-2023, nhà chức trách Nga đã khởi xướng 5.260 vụ án về tội danh rời bỏ hàng ngũ khi chưa được phép và 501 vụ án đào ngũ, Proekt đưa tin.

Trước đó, vào tháng 12/2023, trang tin độc lập Mediazona cũng đưa tin về con số kỷ lục 5.593 binh sĩ Nga phải ra tòa vào năm 2023 vì tội danh đào ngũ và các tội danh liên quan khác. Con số này tương đương mức 100 bản án mỗi tuần.

Vào thời điểm ấy, Medizona nói rằng "đại đa số" binh sĩ nhận án treo để có thể được đưa trở lại chiến trường.

Sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành luật sửa đổi bộ luật hình sự, tăng nặng hình phạt đối với hành vi đào ngũ.

Cụ thể, theo luật mới, quân nhân Nga "tự nguyện đầu hàng" trước lực lượng đối phương trong xung đột vũ trang sẽ phải đối mặt với 10 năm tù khi trở về nhà. Các quân nhân từ chối tham gia chiến đấu, cũng như những người đào ngũ hoặc trốn nghĩa vụ quân sự, sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Theo Moscow Times