1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hôm nay, kết án trùm tài phiệt Nga Khodorkovsky

Hôm nay (30/5), toà án Moscow ra phán quyết cuối cùng và ấn định án phạt đối với cựu Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Yukos Mikhail Khodorkovsky sau hai tuần đọc cáo trạng.

Cho tới nay, hầu như không còn nghi ngờ gì về việc người đàn ông từng có thời là nhân vật giàu có nhất nước Nga sẽ bị kết án về các tội danh như gian lận, tham ô và trốn thuế. Việc tuyên án trùm tài phiệt Khodorkovsky bắt đầu từ hôm 16/5 song bản án cuối cùng dành cho nhân vật này chỉ được đưa ra vào cuối quá trình xét xử.

 

Các luật sư biện hộ phàn nàn rằng việc đọc cáo trạng trong thời gian dài là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng với vụ việc. Ông John Pappalardo, cựu uỷ viên công tố Mỹ, thành viên đoàn luật sư quốc tế của Khodorkovsky trong buổi họp báo hôm qua (29/5) đã lên tiếng chỉ trích cả ban công tố lẫn toà án xét xử.

 

Theo ông Pappalardo, toà án Moscow chỉ ra phán quyết mà không giải thích cách họ làm như thế nào để đi tới kết luận như vậy. Ông này cũng đồng thời tuyên bố vụ xét xử này là không hoàn thiện. ''Những bằng chứng đưa ra không hề thuyết phục''.

 

Nhóm luật sư của cựu chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Yukos dự định kháng án theo luật định. Bất cứ một kháng cáo nào về vụ việc này sẽ được toà án thành phố Moscow xem xét và kéo dài thời gian giam giữ Khordorkovsky ở Moscow.

 

Luật sư Robert Amsterdam cáo buộc chính quyền Moscow tìm cách giam giữ trùm tài phiệt Khodorkovsky tại đây càng lâu càng tốt thay vì gửi ông này tới một nhà tù ở những vùng sâu trong nước Nga - nơi cựu chủ tịch Yukos sẽ được chính quyền địa phương trả tự do sớm hơn.

 

Nhóm luật sư biện hộ cho rằng ngay cả khi Khodorkovsky lĩnh án treo, công tố viên Moscow cũng sẽ đưa ra các cáo buộc mới đối với thân chủ của họ và Platon Lebedev, một đối tác kinh doanh của ông này về tội rửa tiền. Việc này sẽ kéo dài thời gian giam giữ.

 

Hôm 23/5, Toà án Meschansky tại Moscow ra phán quyết cựu Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Yukos phạm tội biển thủ doanh thu bán apatite. Theo các công tố viên, Khodorkovsky và đối tác của ông ta là Platon Lebedev, người điều hành Công ty Apatite từ năm 2000-2003 đã bán sản phẩm apatite cô đặc với giá thấp cho các công ty nước ngoài do họ kiểm soát. Sau đó, những sản phẩm này được bán lại trên thị trường thế giới với giá cao gấp 2 lần giá gốc.

 

Bằng cách đó, lợi nhuận ròng của Công ty Apatite nhỏ hơn rất nhiều so với lợi nhuận mà lẽ ra nó thu được và các cổ đông của Công ty trong đó có chính phủ Nga không hề nhận được số lãi cổ phần mà đáng ra họ phải được hưởng. Theo luật pháp Nga, mức án dành cho tội danh này là từ 5-10 năm tù.

 

Khodorkovsky, từng có thời gian làm Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Yukos với tài sản trị giá 15tỷ USD, bị bắt giam từ tháng 10/2003 khi lực lượng đặc biệt tấn công máy bay riêng và bắt giữ ông này tại sân bay Siberia. Lebedev bị bắt từ 3 tháng trước đó.

 

Vietnamnet - Theo AP, Interfax