1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hôm nay, hai miền Triều Tiên đàm phán tại làng đình chiến

(Dân trí) - Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc hôm nay sẽ bước vào cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước trong 2 năm qua nhằm tìm kiếm một cái kết lạc quan cho nhiều tháng căng thẳng quân sự leo thang.

Các binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc tại làng đình chiến Panmunjom.
Các binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc tại làng đình chiến Panmunjom.

Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjom sẽ nhằm mở đường cho cuộc đàm phán cấp bộ trưởng tại Seoul vào ngày 12/6.

Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào việc phục hồi các mối quan hệ kinh tế bị gián đoạn, trong đó có khu công nghiệp chung Kaesong mà Triều Tiên đã đóng cửa hồi tháng 4 giữa lúc căng thẳng liên Triều tăng vọt.

Phái đoàn gồm 3 người của Hàn Quốc đã rời Seoul ngay trước lúc 8 giờ sáng nay giờ địa phương để tới Panmunjom, nơi cuộc gặp dự kiến bắt đầu 2 giờ sau đó.

Cuộc đàm phán diễn ra sau một động thái bất ngờ từ Triều Tiên hôm 6/6, khi nước này từ bỏ giọng điệu đe dọa và đề xuất đàm phán.

Hàn Quốc đã phản ứng tích cực với đề nghị tổ chức một cuộc gặp cấp bộ trưởng ở Seoul. Bình Nhưỡng trả lời rằng nên tổ chức đàm phán cấp chuyên viên trước và cuối cùng hai bên đã nhất trí cuộc gặp tại Panmunjom vào hôm nay.

Trong một dấu hiệu nữa nhằm thể hiện thiện chí, Triều Tiên hôm 7/6 đã nối lại đường dây nóng chính thức với Hàn Quốc, vốn bị cắt từ hồi tháng 3.

Hai miền Triều Tiên đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào tháng 2/2011, và hai nước đã không gặp nhau ở cấp bộ trưởng kể từ năm 2007.

Động thái tiến tới đàm phán của Triều Tiên đã được hoan nghênh rộng rãi sau những đe dọa về chiến tranh hạt nhân trong suốt tháng 4 và 5, nhưng vẫn có những nghi ngờ tại Hàn Quốc và các nước khác về ý định thực sự của Bình Nhưỡng. Giới phân tích tỏ ra thận trọng về sự chân thành của Triều Tiên và đang chời đợi kết quả của cuộc đàm phán này.

An Bình
Theo AFP, AP