1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Anh Andrew bị kiện

Thanh Thành

(Dân trí) - Reuters ngày 10/8 đưa tin, Virginia Giuffre, một trong những nạn nhân từng tố cáo tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein, đã nộp đơn kiện Hoàng tử Anh Andrew với cáo buộc lạm dụng tình dục.

Hoàng tử Anh Andrew bị kiện - 1

Hoàng tử Andrew (Ảnh: Reuters).

Luật sư của cô Giuffre là David Boies xác nhận thân chủ đã đệ đơn kiện tại một tòa án liên bang ở Manhattan, New York, Mỹ vào chiều 9/8.

Trong đơn kiện, Giuffre cho biết, cô từng là nạn nhân của nạn buôn bán và lạm dụng tình dục của tỷ phú ấu dâm Epstein từ năm 2000-2002, bắt đầu từ năm cô 16 tuổi. Cũng trong thời gian đó, Giuffre khẳng định, Hoàng tử Andrew - con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth - đã 3 lần lạm dụng tình dục cô, khi cô 17 tuổi.

"Tôi yêu cầu Hoàng tử Andrew phải chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã làm với tôi", Giuffre, trước đây được gọi là Virginia Roberts, cho biết trong một tuyên bố. Người phụ nữ này nói thêm, vụ kiện được đưa ra theo Đạo luật nạn nhân trẻ em của Mỹ.

Giuffre cho biết, chính tỷ phú ấu dâm Epstein đã đưa cô đến London để gặp Andrew, và ép cô làm "nô lệ tình dục" với sự giúp đỡ của Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của Epstein. Đơn khiếu nại cũng nêu rõ Giuffre bị "Epstein, Maxwell hoặc Andrew" ép buộc bằng những lời đe dọa rõ ràng hoặc ngụ ý để ép thực hiện các hành vi khiêu dâm.

Reuters cho biết vẫn chưa thể liên hệ được với người phát ngôn và luật sư của Hoàng tử Andrew về vụ việc này.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2019 với BBC, Hoàng tử Andrew từng cho biết ông không nhớ gì về việc đã từng gặp gỡ Giuffre và dứt khoát bác bỏ cáo buộc lạm dụng tình dục mà cô này đưa ra.

"Tôi hoàn toàn có thể nói rõ ràng rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi không có hồi ức về việc từng gặp người phụ nữ này, không có chuyện gì cả", Hoàng tử Andrew nhấn mạnh.

Ngay sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên, ông Andrew thôi các nhiệm vụ hoàng gia, sau khi vấp phải sức ép từ các tổ chức từ thiện và các tổ chức khác.

Hoàng tử Andrew đã vướng vào lùm xùm về đời tư sau khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ của ông với tỷ phú ấu dâm Epstein. Trong khi đó, ông Epstein đã tự tử hồi tháng 8/2019 trong thời gian đang bị bắt chờ xét xử với cáo buộc mua bán dâm.